Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 20/08/2020 - 19:31

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Công an Tân Châu: Xử lý xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa vượt quá tải trọng.

Cân để kiểm tra xe chở quá tải trọng thiết kế.

Sáng 20.8, Công an huyện Tân Châu kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 70C-06091 kéo theo sơ mi rơ-moóc 70R-00132 do ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1981, ngụ xã Suối Dây điều khiển. Qua kiểm tra công an phát hiện xe chở quá tải trọng cho phép trên 150%.

Cũng trong sáng 20.8, tại xã Tân Hiệp, công an kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 70C–10799 kéo theo sơ mi rơ-moóc 51R-08570 do ông Huỳnh Công Vũ, sinh năm 1985, ngụ thị xã Hoà Thành điều khiển, phát hiện xe chở vượt quá tải trọng thiết kế từ 100%- 150%.

Hiện các vụ việc đã được Công an huyện Tân Châu lập biên bản để xử lý theo quy định.

Được biết, trong 8 tháng đầu năm, Công an huyện tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Qua đó, phát hiện và lập biên bản 135 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Chí Thành

* Thị trấn Tân Biên: Trao Huy hiệu 50, 45 và 40 tuổi Đảng cho đảng viên.

Chiều 20.8, tại Đảng uỷ thị trấn Tân Biên, ông Đặng Văn Nghĩa- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã đến dự lễ và trao Huy hiệu 50, 45 và 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên thị trấn Tân Biên.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thị trấn Tân Biên.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Cang, sinh năm 1942, quê quán xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Trần Văn Thanh, sinh năm 1947, quê quán xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Đỗ Văn Đức, sinh năm 1955.

Ông Đặng Văn Nghĩa- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời mong muốn các đảng viên luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng Chi, Đảng bộ ngày một phát triển trong sạch vững mạnh.

Đức Thịnh

* Hội Khuyến học Thành phố Tây Ninh trao 450 suất học bổng tiếp sức đến trường năm học 2020-2021.

Sáng 20.8, Hội Khuyến học thành phố Tây Ninh phối hợp UB.MTTQ Việt Nam Thành phố, Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam và trao học bổng tiếp sức đến trường năm học 2020-2021 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Thành phố Tây Ninh và ông Võ Văn Lực trao học bổng cho các em học sinh.

Dự lễ có bà Dương Thị Thu Phượng-Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh-Bí Thư Thành ủy, đơn vị tài trợ học bổng.

Trong đợt này, có 450 suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, gồm 20 quyển tập và 1 chiếc balo. Tổng chi phí 225 triệu đồng, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Ngọc Lực tài trợ.

Phương Ngân

* Bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hội Cựu TNXP Tân Châu.

Sáng 20.8, Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Tân Châu phối hợp với xã Tân Hưng tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tô Phát Đạt, sinh năm 1959, ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, là hội viên Hội Cựu TNXP khó khăn về nhà ở.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tô Phát Đạt.

Căn nhà có diện tích hơn 50 m2, nhà mái lợp tôn, đóng trần, nền lát gạch men, với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại buổi lễ bàn giao nhà, các hội viên Hội Cựu TNXP còn trao tặng nhiều phần quà cho gia đình ông Đạt.

C.T

* Hội LHPN xã Trường Hoà: Ra quân thực hiện tuyến đường hoa và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Sáng 20.8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành tổ chức ra quân thực hiện công trình tuyến đường hoa tại ấp Trường Thiện.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200820/images/161_duplicate914_img-2122.JPG

Hội viên, phụ nữ xã Trường Hoà trồng hoa trên tuyến đường tại ấp Trường Thiện.

Có hơn 20 hội viên, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trong xã tham. Công trình được thực hiện tại tuyến đường thuộc ấp Trường Thiện, có chiều dài trên 500m, được trồng 100 cây hoa hoàng yến. Thực hiện công trình, Hội LHPN xã sẽ chăm sóc hoa, duy trì tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200820/images/161_duplicate914_img-2096.JPG

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Trường Hoà.

Đợt này, Hội LHPN xã Trường Hoà cũng đã kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19; trao 10 suất học bổng tiếp sức đến trường, mỗi suất trị giá 260.000 đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Châu Pha

* Hội LHPN phường Hiệp Tân: Tổng kết chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” đợt 4 

Ngày 20.8, Hội LHPN phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành tổ chức tổng kết chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” đợt 4.2020.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200820/images/4002.jpg

Chị em phụ nữ phường Hiệp Tân tham gia chương trình. 

Trong đợt này, chương trình đã thu hút được 25 chị em phụ nữ trên địa bàn phường đem rác thải nhựa như vỏ chai, hủ, lọ không còn sử dụng đổi lấy các loại cây xanh, quà; qua đó, đã thu được gần 30 kg rác thải nhựa.

Được biết, chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” do Hội LHPN phường Hiệp Tân thực hiện từ đầu năm 2020, với mục đích hạn chế rác thải nhựa thải ra môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Từ đó, nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng đô thị văn minh.

Chương trình thực hiện mỗi quý một lần. Không tính đợt này, 3 đợt thực hiện trước, Hội LHPN phường đã thu được 32 kg giấy vụn, 425 lon bia, 32 kg vỏ chai nhựa, 38 kg sắt vụn… Những cây xanh có được khi đổi rác, sẽ được trồng vào tuyến đường hoa của hội, hoặc trước cửa nhà để tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Phương Thảo

* Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Gò Dầu trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chiều 19.8, Đảng bộ Công an huyện Gò Dầu tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Trung tá Trương Văn Muôn. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200819/images/58.jpg

 

Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ Nguyễn Thị Thanh Nhàn trao huy hiệu, tặng hoa chúc mừng Trung tá Trương Văn Muôn.

Trung tá Trương Văn Muôn, sinh năm 1968, quê quán phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, hiện là Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyen Gò Dầu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chúc mừng Trung tá Muôn được nhận huy hiệu cao quý của Đảng, đồng thời chúc ông nhiều sức khoẻ, luôn gương mẫu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Trọng Cầu

* Bàn giao mái ấm tình thương cho người nghèo xã Hảo Đước.

Sáng 19.8, Hội LHPN huyện Châu Thành phối hợp với Hội LHPN xã Hảo Đước và đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng mái ấm tình thương cho chị Lê Thị Ngọc Bích, SN 1982, ngụ ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước.

Căn nhà có diện tích 42m2, nền lót gạch men, mái tôn, trị giá xây dựng 60 triệu đồng.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200819/images/IMG_1135.jpg

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng ngày, Hội phụ nữ huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh tổ chức trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo xã Hảo Đước, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và tặng 120 phần quà, mỗi phần 700 ngàn đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Hảo Đước.

Tổng số tiền xây nhà và tặng quà trị giá 154 triệu đồng do Hội LHPN huyện Châu Thành vận động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh tài trợ.

Thiện Nhân