Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 20/05/2022 - 06:54

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 19.5, tại Khu di tích lịch sử huyện Tòa Thánh (ấp Năm Trại, xã Trường Đông), UBND thị xã Hòa Thành tổ chức phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành Lê Hồng Vân cùng đại biểu tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Hòa Thành Lê Hồng Vân kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, nhằm cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thị xã cùng đại diện các ban, ngành, địa phương và người dân tham gia trồng 500 cây giáng hương trong Khu di tích lịch sử huyện Tòa Thánh (nay là thị xã Hòa Thành).

Võ Liêm

* Sáng 19.5, UBND huyện Gò Dầu tổ chức phiên họp định kỳ tháng 5.2022. Ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Quang cảnh cuộc họp

Trong tháng 5, huyện Gò Dầu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN theo kế hoạch. Thu ngân sách ước thực hiện 15 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt trên 61% so dự toán tỉnh giao, đạt trên 60% do với dự toán huyện.

Một số công trình xây dựng cơ bản được tập trung thi công theo kế hoạch đề ra. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cờ bạc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều chuyển biến, quần chúng nhân dân tích cực tham gia truy bắt tội phạm.

Hữu Bảo

* Ngày 19.5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phước Trạch tổ chức trao vốn “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” của Hội LHPN tỉnh cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã trao vốn cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Có 5 chị được trao vốn, mỗi suất 10 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng (không tính lãi). Nhằm các chị có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống.

Trọng Cầu

* Sáng 19.5, LĐLĐ huyện Châu Thành phối hợp Huyện đoàn tổ chức Giải chạy việt dã chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác (19.5.1890 -19.5.2022).

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên đoạt giải.

Tham gia giải có 300 vận động viên là đoàn viên công đoàn, hội viên thanh niên, công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Các vận động viên tham gia 2 nội dung: nữ chạy cự ly 2.000m; nam chạy cự ly 3.000m.

Giải việt dã nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong đoàn viên công đoàn, thanh niên, công nhân trong toàn huyện; tạo tinh thần đoàn kết, hăng say trong học tập, lao động của đoàn viên công đoàn, hội viên thanh niên, công nhân trên địa bàn huyện.

Kết thúc giải, vận động viên Nguyễn Trường Giang (Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ) đoạt giải Nhất cự ly nam; vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ) đoạt giải Nhất cự ly nữ.

Gia Hân

* Hội Nông dân xã An Bình (huyện Châu Thành) vừa phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh học cho 20 hội viên nông dân.

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi vịt an toàn sinh học cho hội viên nông dân.

Tại buổi tập huấn, các hội viên được nghe giới thiệu về xây dựng trại chăn nuôi; chất lượng con giống, thức ăn, nước uống; chăm sóc, vệ sinh thú y, các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt, xử lý chất thải; phát hiện bệnh kịp thời và cách phòng trị một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi vịt.

Dịp này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 1.000 con vịt giống cho nông dân Nguyễn Văn Kiệt (ngụ ấp An Điền, xã An Bình) thực hiện điểm chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh học (hình thức hỗ trợ 50% giống, 30% vật tư).

Đào Như

* Sáng 19.5, Tỉnh đoàn tổ chức khai giảng lớp tập huấn Bí thư Đoàn cấp xã và tương đương năm 2022 cho 64 học viên, nhằm trang bị kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn.  

Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Tiến Tân phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Theo đó, từ ngày 19.5 - 5.6, các học viên được tập huấn một số chuyên đề: Công tác tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, giúp đỡ thanh niên yếu thế; kỹ năng trò chơi lớn; kinh nghiệm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên, vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động Đoàn; kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma tuý trong thanh thiếu niên… 

K.K