Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 14/11/2022 - 23:15

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 14.11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh uỷ khai giảng lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022.

Tham gia lớp học có 109 học viên là cán bộ phụ trách công tác dân vận các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Hướng dẫn lực lượng nòng cốt phong trào tham gia xử lý tình huống đình công, lãn công, biểu tình, bạo loạn, điểm nóng trong các cụm, khu công nghiệp; Phương pháp tham gia xử lý tình huống đình công, lãn công, biểu tình, bạo loạn, điểm nóng của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Kỹ năng xây dựng tuyên truyền, vận động xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào trong các chi, tổ hội phụ nữ, nơi có đông công nhân, người lao động.

Xuân Dũng

* Ngày 12.11, tại trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Bình Minh, Hội đồng Đội thành phố Tây Ninh phối hợp Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho hơn 500 em thiếu nhi trên địa bàn Thành phố.

Các em học sinh trả lời câu hỏi về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích.

Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hữu Phúc chia sẻ một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em như: nhận biết các mối nguy hiểm từ các hoạt động sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí hàng ngày như chạy nhảy, leo trèo, té ngã cầu thang, đuối nước, bỏng, điện giật, tổn thương cơ thể …

Đồng thời khuyến cáo các em khi đến lớp cũng như ở nhà luôn cẩn thận, không đùa nghịch với các dụng cụ học tập sắc nhọn như kéo, compa, viết chì; không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin… vì rất dễ gây thương tích.

Chương trình nhằm trang bị kiến thức cơ bản giúp các em nhận biết các tai nạn thương tích thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời hướng dẫn các em biết cách phòng tránh và xử lý các tình huống khi bị tai nạn thương tích xảy ra.

Tấn Đạt

* Sau 3 ngày triển khai, ngày 11.11, Trường đoàn tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp  năm 2022.

Chị Trịnh Thị Như Trang– Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận cho học viên.

Tham gia lớp học có 50 học viên, được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng qua các chuyên đề: Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi; kỹ năng tổ chức tọa đàm, talk show cho thanh niên; kỹ năng nhận diện thông tin sai sự thật, xuyên tạc và kỹ năng viết tin, bài tuyên tryền, đấu tranh phản bác; kỹ năng chụp ảnh tuyên truyền, chụp ảnh nghệ thuật...

Đây là lớp bồi dưỡng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp thứ 2 trong năm 2022 được Tỉnh đoàn tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên; đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

Ngọc Bích

* Ngày 12.11, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Head Hoàng Nam tổ chức ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn.

Đoàn viên trải nghiệm thử thách chạy xe máy vượt chướng ngại vật.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Cảnh sát giao thông Công an thành phố tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các quy định xử phạt trong lĩnh vực trật tự giao thông đường bộ. Head Hoàng Nam hướng dẫn một số kỹ năng lái xe an toàn; thực hành trên máy tập lái xe RT và trải nghiệm thử thách chạy xe máy vượt chướng ngại vật.

Phương Thảo