Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương  

Cập nhật ngày: 12/01/2023 - 18:39

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 12.1, UBND xã Thạnh Tân (TP. Tây Ninh) tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Đến dự buổi họp mặt có ông Lương Bá Can- Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được xem các tiết mục văn nghệ và ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh anh dũng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các gia đình chính sách đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Dịp này, lãnh đạo xã Thạnh Tân thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tiếp tục ra sức thi đua phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Hà Nam 

* Chiều 11.1, UBND xã Long Vĩnh (huyện Châu Thành) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia”.

Trao quà tết cho người nghèo.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 200 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 160 triệu đồng do ông Lê Tiến Châu- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vận động Tổng Công ty phân bón và hoá chất dầu khí - CTCP (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ.

Đào Như

* Ngày 10.1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Long Thành Nam (thị xã Hoà Thành) tổ chức “Phiên chợ Tết - Gắn kết yêu thương” mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Hội viên, phụ nữ đi chợ miễn phí trong chương trình.

Tại phiên chợ, có 40 hội viên, phụ nữ khó khăn được phát phiếu đi chợ miễn phí, tương ứng mỗi người nhận được 7 mặt hàng gồm gạo, đường, nước mắm, nước tương, mì và rau củ quả các loại, trị giá 300.000 đồng.

Ngoài ra, Hội trao tặng 30 phần quà tết cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Tổng chi phí thực hiện chương trình trên 21 triệu đồng, do Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân tài trợ.

Dịp này, Hội LHPN xã Long Thành Nam còn tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã mang giỏ xách đi chợ nhằm từ bỏ thói quen sử dụng túi ni-lông góp phần bảo vệ môi trường.

Lê Thuỳ

* Vừa qua, Hội LHPN xã Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng) vận động trao tặng quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Sở Ngoại vụ trao tặng Mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn của Hội LHPN xã Phước Chỉ.

Hội trao 320 phần quà cho người nghèo, tổng trị giá trên 96 triệu đồng do các cá nhân, mạnh thường quân đến từ Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Nhật Hồng (TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH TM-DV Nhà hàng Làng nướng Nam bộ (TP. Hồ Chí Minh) và các cá nhân hỗ trợ.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Hội LHPN xã Phước Chỉ bàn giao 2 căn Mái ấm tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 120 triệu đồng do Nhà hàng Làng nướng Nam bộ và Sở Ngoại vụ Tây Ninh vận động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp Hà Nội trao tặng. 

Ngọc Diêu

* Ngày 11.1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Tây Ninh phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Tây Ninh tổ chức chương trình “Agribank Tây Ninh – Xuân yêu thương” tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Hồng Loan và nhà tài trợ tặng quà cho người nghèo.

Tại chương trình, Agribank chi nhánh Tây Ninh tặng 100 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các phường 2, 3, IV, Hiệp Ninh và Ninh Sơn.

Tố Tuấn

* Năm 2022 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phan, huyện Dương Minh Châu thăm, tặng trên 400 suất quà với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ và người nghèo ở địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ quyền trẻ em, các cấp Hội đã tổ chức thăm, động viên, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 10 suất học bổng Trần Thị Sanh với trị giá 5 triệu đồng.

Hội LHPN xã Phan trao quà cho hội viên phụ nữ.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Phan còn vận động nâng cấp đường giao thông ấp Phước Tân 3, ấp Phước Long 2 với chiều dài 800m, tổng chi phí hơn 300 triệu đồng; dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải dọc hai bên tuyến đường ĐT781…

Trong năm 2022, Hội LHPN xã Phan mở 1 lớp dạy nghề chăn nuôi bò sinh sản với 30 học viên; vận động hội viên tham gia học nghề uốn tóc, may gia công; giới thiệu 29 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp; trao vốn khởi nghiệp cho 4 hội viên với số tiền 20 triệu đồng; tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 10 tỷ đồng cho 368 hộ vay…

Vũ Nguyệt

* Ngày 11.1, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phối hợp UBND các xã Tiên Thuận, Lợi Thuận và Long Thuận (huyện Bến Cầu) tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo 3 xã Tiên Thuận, Long Thuận, Lợi Thuận và Đồn BPCKQT Mộc Bài đã trao tặng cờ Tổ quốc và 120 phần quà tết, trị giá mỗi phần 500.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo hiếu học được Đồn BPCKQT Mộc Bài đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Dũng- Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh cho biết trong dịp Tết Quý Mão 2023, các đơn vị BĐBP trên toàn tuyến biên giới tổ chức trao tặng trên 1.500 phần quà cho người dân các xã vùng biên, cùng chính quyền các địa phương chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là sự tri ân của lực lượng BĐBP đối với đồng bào vùng biên luôn yêu thương giúp đỡ BĐBP hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Lê Quân

* Hưởng ứng phong trào Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, mới đây, Hội Nông dân xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu tổ chức tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Nông dân xã Phước Minh trao quà cho hội viên khó khăn.

Có 100 phần quà được trao cho hội viên, mỗi phần trị giá 350.000 đồng gồm gạo, mì gói và nhu yếu phẩm. Tổng trị giá 35 triệu đồng, do gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hương và gia đình chị Phạm Thị Tuyết Mai (Thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ.

Vũ Nguyệt

* Sáng 11.1, Trường tiểu học Bùi Thị Xuân và Trường mầm non Thực Hành (thành phố Tây Ninh) phối hợp với Chi hội Khuyến học khu phố 1, phường 1 tổ chức chương trình trao học bổng Thắp sáng ước mơ thiếu nhi và tặng quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của nhà trường.

Các đơn vị trao học bổng và quà tết cho các em học sinh Trường tiểu học Bùi Thị Xuân.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 48 suất quà và học bổng cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, với tổng chi phí hơn 14 triệu đồng, do bà Dương Thị Thu Phượng- Chi hội Khuyến học khu phố 1 vận động tịnh xá Ngọc Truyền và các mạnh thường quân tài trợ.

Nhật Quang