Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 16/10/2023 - 15:32

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Năm học 2022-2023, Hội Chữ thập đỏ trường học trên địa bàn TP. Tây Ninh phối hợp các đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên về truyền thống vẻ vang của Hội; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn trong năm; về phòng ngừa ứng phó thảm hoạ, bảo vệ môi trường, làm sạch đẹp trường lớp, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cán bộ, hội viên, học sinh và cộng đồng; phổ biến cách trồng và sử dụng cây thuốc nam được 310 cuộc với hơn 37.000 lượt người dự. Tập huấn các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho 601 em. Trong năm học, Hội phát triển 1.237 hội viên, nâng tổng số hội viên là 5.169.  

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” đã vận động tặng quà “Tết vì bạn nghèo” cho 869 em có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ phong trào “Áo ấm tình thương” tặng cho 258 em có hoàn cảnh khó khăn; cấp học bổng 489 học sinh nghèo, học sinh diện chính sách; phát động phong trào “Xe đạp tặng bạn xa trường” được 14 chiếc; tặng lồng đèn, bánh, quà cho 1.296 em thiếu nhi vui tết Trung thu; Vận động mạnh thường quân tặng tập, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo. Tổng trị giá thực hiện công tác xã hội hơn 1 tỷ đồng. Vận động giáo viên và học sinh tham gia hiến máu nhân đạo cứu người được 176 đơn vị máu.

Khen thưởng các tập thể có thành tích công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023

Khen thưởng các tập thể có thành tích công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023

Dịp này, UBND Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023.

Phương Ngân

* Nhân dịp Tết cổ truyền Sa-un-co-kha-mun của đồng bào Tà Mun (cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch hằng năm), mới đây, đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Uỷ ban MTTQVN Thành phố, Thành đoàn Tây Ninh cùng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tổ chức trao tặng 100 phần quà cho đồng bào Tà Mun có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tân Bình, Thạnh Tân và phường Ninh Thạnh, Thành phố.

Trao quà cho đồng bào Tà Mun tại phường Ninh Thạnh.

Theo đó, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, mì gói, một số nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng là 50 triệu đồng, do thành phố Tây Ninh vận động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố, chùa Như Lai và chùa Long Châu Phước Trung (núi Bà) hỗ trợ.

Tấn Đạt

* Hội Đông y huyện Bến Cầu tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 100 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người già yếu neo đơn trên địa bàn huyện.

Hội Đông y huyện Bến Cầu khám bệnh cho người cao tuổi.

Các lương y tổ chức khám bằng phương pháp y học cổ truyền và cấp thuốc gồm chế phẩm Đông y có thành phần từ thảo dược, chủ yếu điều trị các nhóm bệnh: dạ dày, khớp, bổ thận tráng dương… thường gặp ở người cao tuổi và tặng quà gồm: gạo, mì gói, đường cát, dầu ăn, nước tương.

Mỗi suất thuốc và quà trị giá 200.000 đồng; tổng giá trị 20 triệu đồng do Hội Đông y huyện Bến Cầu vận động các mạnh thường quân: Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Tài, Bùi Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Minh Thư ngụ huyện Gò Dầu tài trợ.

Quang Son

*UBND huyện Tân Biên tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều, hộ nghèo chuẩn nghèo tỉnh, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình cho hơn 300 cán bộ là thành viên BCĐ giảm nghèo, thành viên tổ giúp việc BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện; công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ấp, khu phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

Quang cảnh buổi tập huấn.

Theo kế hoạch, sau hội nghị tập huấn các địa phương sẽ tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2023. Căn cứ kết quả bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cơ sở, các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện kết quả rà soát sơ bộ trước ngày 5.11.2023 và kết quả chính thức trước ngày 20.11.2023.

Duy Phú

* Tại xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho gần 70 thành viên Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật và hội viên phụ nữ dân tộc trên địa bàn.

Trao tặng quà cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tại buổi truyền thông.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Kiều- Phó Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh trình bày một số nội dung về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hệ luỵ của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với bản thân, gia đình và xã hội; Các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra trên địa bàn.

Dịp này, Hội LHPN huyện Châu Thành tổ chức buổi họp mặt và tổ chức giao lưu văn nghệ cho các thành viên CLB nhân dịp lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer.

Gia Hân

* Tại Trường THCS Tân Phú, UBND xã Tân Phú phối hợp Công an xã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Trao quyết định cho Ban điều hành.

Ban chỉ đạo điều hành mô hình gồm có 12 thành viên do ông Nguyễn Công Lập- Chủ tịch UBND xã Tân Phú làm Trưởng ban.

Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện, phù hợp với các cấp học, hình thành thói quen tham gia an toàn giao thông, an toàn cho học sinh, góp phần giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm pháp luật về luật an toàn giao thông, cũng như tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

                              Chí Thành

*Tại xã Thanh Điền, Ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ và các y, bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp lãnh đạo xã Thanh Điền tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng quà cho người dân xã Thanh Điền.

Tại chương trình, y bác sĩ khám bệnh tổng quát, tư vấn sức khoẻ, cấp phát miễn phí nhiều loại thuốc và trao tặng hơn 400 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Thanh Điền.

Tổng chi phí hơn 100 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Điền vận động Ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ và các y bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Thiện Nhân

*Hội người mù huyện Châu Thành tổ chức trao căn nhà tình thương cho gia đình bà Phan Thị Kiều, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền cả hai vợ chồng đều là hội viên hội người mù.

Trao quyết định sở hữu căn nhà tình thương cho gia đình bà Kiều.

Căn nhà có diện tích 43 m2, chi phí xây dựng 80 triệu đồng do Hội người mù huyện vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

 Nhân dịp này, Hội người mù huyện trao tặng gia đình bà Kiều một phần quà là 3 triệu đồng tiền mặt do hội viên Hội người mù trong huyện đóng góp.

Hà Quang

* Mới đây, tại Trường THCS Tân Hưng, UBND xã Tân Hưng (huyện Tân Châu) phối hợp Công an xã, Công an huyện tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Ban chỉ đạo điều hành mô hình gồm có 12 thành viên do ông Thái Minh Điệp- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng làm Trưởng ban. Đây là mô hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện, phù hợp với các cấp học, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh, góp phần giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm pháp luật về giao thông, cũng như tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Chí Thành