Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 10/11/2023 - 19:46

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 9.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hoàng Nam- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phạm Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp, Dương Thành Nhàn- Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Trảng Bàng có buổi tiếp xúc với cử tri tại phường Lộc Hưng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Lộc Hưng đề nghị xem xét việc người dân tự ý trồng cây lâu năm trên đất trồng lúa; cử tri khu phố Lộc Tiến đề nghị đưa ra giải pháp nạo vét kênh tiêu K30, tránh tình trạng ngập úng kéo dài; xem xét hỗ trợ người dân mở tuyến đường từ Bàu Rồng (khu phố Lộc Tiến) qua khu phố Lộc Phước để người dân di chuyển thuận tiện, dễ dàng hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Các ý kiến cử tri được tổ đại biểu HĐND hai cấp ghi nhận, tiếp thu và được đại diện các ngành chức năng, lãnh đạo chính quyền địa phương trả lời tại buổi tiếp xúc; một số ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền được ghi nhận, phản ánh đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Quốc Thịnh

* Ngày 9.11, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu cùng Tổ đại biểu HĐND huyện có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Dương Minh Châu.

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri thị trấn Dương Minh Châu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các vấn đề như: công viên Dương Minh Châu vào ban đêm không có đèn chiếu sáng, ảnh hưởng đến vui chơi, giải trí của người dân; cơ quan chức năng cần có hướng dẫn quy hoạch vùng trồng cây nông nghiệp cho nhân dân; có biện pháp để việc thi công đường giao thông và bàn giao đúng tiến độ, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân…

Liên quan đến vấn đề tại công viên Dương Minh Châu, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp để thắp sáng công viên; kiểm tra, sửa chữa thiết bị thể dục thể thao tại công viên để phục vụ nhân dân.

Một số ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyển của tổ đại biểu HĐND hai cấp đã được ghi nhận và chuyển đến các ngành, các cấp có liên quan sớm xem xét giải quyết, trả lời cử tri trong kỳ tiếp xúc sau.

Vũ Nguyệt

* Sáng 8.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng; ông Nguyễn Tiến Hưng- Trưởng Ban Tuyên giáo - Phong trào UBMTTQVN tỉnh; bà Lê Phan Mỹ An- Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Trảng Bàng có buổi tiếp xúc gần 170 cử tri 2 xã Phước Bình và Phước Chỉ.

Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng trả lời thắc mắc của cử tri.

Cùng dự, có ông Trần Thanh Linh- Phó Chủ tịch HĐND Thị xã; bà Lê Thị Hồng Thắm- Phó Chủ tịch UBND Thị xã cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Bình có ý kiến về chính sách hỗ trợ cho người dân bị mất đất do thực hiện phân giới, cắm mốc biên giới; việc lắp đặt cống hộp các con mương từ ấp Phước Thành đến ấp Phước Tân; kiến nghị chính quyền địa phương khảo sát, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phước Giang 2,3,4; khôi phục lại đường mương thoát nước từ chợ Bình Thạnh ra bến Trà Cao, đường Lái Mai.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND hai cấp và lãnh đạo chính quyền địa phương, ngành chức năng ghi nhận, giải đáp theo thẩm quyền, được cử tri thống nhất cao.

Về vấn đề hỗ trợ người dân mất đất sản xuất do ảnh hưởng việc phân giới, cắm mốc; Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng Võ Văn Dũng cho biết, Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân sinh sống tại các vùng biên giới giảm bớt khó khăn do bị mất đất từ việc thực hiện phân giới, cắm mốc.

Tuy nhiên, người dân các xã biên giới thị xã Trảng Bàng chưa được thụ hưởng chính sách này. Thời gian tới, tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo thị xã Trảng Bàng tiếp tục kiến nghị với Chính phủ sớm triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ cho người dân.

Quốc Huy

*Chiều 8.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng; ông Nguyễn Tiến Hưng- Trưởng Ban Tuyên giáo – Phong trào UBMTTQVN tỉnh; bà Lê Phan Mỹ An- Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Trảng Bàng có buổi tiếp xúc cử tri phường An Hoà.

Bí thư Thị ủy Trảng Bàng Võ Văn Dũng trả lời phản ánh của cử tri.

Cùng dự, có ông Trần Tương Quốc- Chủ tịch UBND Thị xã; ông Trần Thanh Linh- Phó Chủ tịch HĐND Thị xã cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã Trảng Bàng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường An Hoà phản ánh tình trạng một số hộ dân thực hiện an táng người qua đời trên các phần đất nằm trong khu dân cư (khu vực chùa Hải Chúng, khu phố An Quới) gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng yêu cầu các cấp, các ngành kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của cử tri, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị UBND phường An Hoà phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về mai táng; thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự ATGT; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở giao thông; thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quốc Huy