Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 13/01/2024 - 14:53

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Sáng 11.1, tại xã Biên Giới, Uỷ ban MTTQVN huyện Châu Thành tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã Thành Long và xã Biên Giới.

Lãnh đạo huyện và đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng các gia đình.

Có 4 căn nhà được trao cho 4 hộ gồm: ông Võ Ngọc Minh Sơn (ngụ ấp Thành Tân, xã Thành Long), ông Lê Quốc Trung (ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long), bà Đặng Thị Chệt (ngụ ấp Tân Long, xã Biên Giới) và ông Phan Văn Cơ (ngụ ấp Tân Định, xã Biên Giới).

Mỗi căn nhà có diện tích 40m², nền lót gạch men, tổng chi phí xây dựng hơn 300 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Châu Thành hỗ trợ 200 triệu đồng. Phần còn lại do chính quyền địa phương vận động các mạnh thường quân và các gia đình góp thêm.

Gia Hân

* Cùng ngày, tại tổ 6, ấp 3, xã Suối Ngô, Hội Nông dân xã phối hợp nhà tài trợ bàn giao căn nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình.

Căn nhà có diện tích gần 40m2, trao cho gia đình bà Phạm Thị Rành, sinh năm 1967, hội viên Hội Nông dân xã Suối Ngô có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chi phí xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân xã Suối Ngô vận động Giáo xứ Suối Dây ủng hộ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp thêm.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, Hội Nông dân huyện, xã, Đảng uỷ, UBND xã, Chi bộ, Ban Quản lý ấp và nhà tài trợ trao tặng gia đình nhiều phần quà chúc mừng vào nhà mới.

Chí Thành

* Cũng trong 11.1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu phối hợp Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam 2 xã Tân Hội và Tân Hà cùng nhà tài trợ tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm niềm tin” cho hội viên phụ nữ nghèo.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các gia đình.

Căn nhà thứ nhất trao cho gia đình chị Nguyễn Thị Diễm My, sinh năm 1994, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội; căn thứ hai trao cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1968, ngụ ấp Tân Lâm, xã Tân Hà.

Tổng chi phí xây dựng hai căn nhà gần 200 triệu đồng. Trong đó, Quỹ từ thiện PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình góp thêm.

Tại buổi lễ bàn giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, Đảng uỷ, UBND xã và nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình. 

Chí Thành

* Sáng 12.1.2024, UBND huyện Châu Thành phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính trên địa bàn huyện.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành.

21 căn nhà tình nghĩa được trao cho các gia đình chính sách thuộc Thị trấn và 8 xã: Thanh Điền, Thái Bình, Phước Vinh, An Cơ, Đồng Khởi, Hảo Đước, Hoà Thạnh và Thành Long.

Mỗi căn nhà có diện tích hơn 50m², nền lót gạch men, trị giá 160 triệu đồng/căn. Chi phí do Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh hỗ trợ 1,7 tỷ đồng (trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh hơn 1,4 tỷ đồng, Đảng uỷ khối Các cơ quan Trung ương hơn 300 triệu đồng).         

Gia Hân

* Sáng 12.1, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoà Thành tổ chức Hội thi "Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi" năm 2024.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoà Thành Võ Thị Son trao giải Nhất cho đơn vị phường Long Thành Trung.

Có 24 thí sinh, thuộc 8 đội đến từ Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn Thị xã tham dự. Các đội dự thi tranh tài ở 3 phần thi gồm: tự giới thiệu; xử lý tình huống kỹ năng người cán bộ mặt trận; trắc nghiệm.

Nội dung thi tập trung vào vai trò, nghiệp vụ của người cán bộ MTTQ như: thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy MTTQ các cấp; các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động...

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đơn vị phường Long Thành Trung; giải Nhì đơn vị xã Long Thành Nam và giải Ba đơn vị phường Long Hoa.

Võ Liêm

* Sáng 12.1, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Thái Bình diễn ra buổi trao quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Điện máy nội thất Anh Tuấn (ấp Suối Muồn, xã Thái Bình) trao tặng quà tết cho các hộ nghèo.

Có 140 phần quà tết trao cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Trí Bình, Thái Bình và Thị trấn, mỗi phần trị giá 350 ngàn đồng.

Tổng trị giá quà gần 50 triệu đồng do Điện máy nội thất Anh Tuấn, ấp Suối Muồn, xã Thái Bình cùng các mạnh thường quân tài trợ.

Gia Hân

* Cùng ngày, tại chùa Thiền Lâm - Gò Kén, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ trẻ em tỉnh phối hợp nhóm từ thiện ca sĩ Leon Vũ tổ chức trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Tân và phường Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành.

Đại diện nhóm từ thiện ca sĩ Leon Vũ trao quà.

Có 100 suất quà trao cho các hộ, trong đó, có hội viên người mù và trẻ em mồ côi. Quà tặng gồm gạo, nhu yếu phẩm trị giá gần 300.000 đồng/phần.

Mai Hưng Long

* Chiều 12.1, Hội Nông dân phường Ninh Sơn phối hợp Hội Nông dân thành phố Tây Ninh tổ chức giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân dự án “Chăm sóc mãng cầu” cho 26 hội viên nông dân.

Hội viên nông dân phường Ninh Sơn nhận vốn để chăm sóc cây mãng cầu.

Mỗi hội viên được giải ngân từ 5-20 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất mỗi tháng 0,7% (8,4%/năm). Tổng số giải ngân đợt này là 330 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của phường, hỗ trợ nông dân một phần kinh phí để mua cây giống, phân bón, vật tư nông nghiệp trồng và chăm sóc cây mãng cầu, góp phần tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

Linh Thuỳ