Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 23/01/2024 - 12:38

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Chiều 22.1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố tổ chức hội nghị chốt danh sách công dân nhập ngũ 2024 giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 275 thanh niên nhập ngũ, trong đó chính thức 262 thanh niên, dự phòng 13 thanh niên. Thành phố giao quân cho các đơn vị gồm Trung đoàn Bộ binh 271 (Sư đoàn Bộ binh 5); Binh chủng Đặc công; Trung đoàn Bộ binh 174 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trường Quân sự Quân khu 7.

Thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân giao quân cho Công an tỉnh; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02); Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10).

Ngày 30.1.2024, đồng loạt các phường, xã sẽ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 27.2.2024, tại Khu di tích lịch sử - văn h căn cứ biệt động thị xã Tây Ninh (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh).

Linh Thuỳ

* Ngày 22.1, Hội Nông dân phường Hiệp Ninh phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân dự án “Trồng và chăm sóc hoa kiểng” 310 triệu đồng cho 38 hội viên nông dân.

Mỗi hội viên được vay từ 5-10 triệu đồng (thời hạn 12 tháng) để mua cây giống, phân bón, vật tư nông nghiệp trồng và chăm sóc hoa kiểng, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Nhật Quang

* Chiều 22.1, Hội đồng Đội thành phố Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao công trình “Không gian đọc sách và tương tác Đội” cho Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân).

Các em học sinh tham gia đọc sách tại Công trình “Không gian đọc sách và tương tác Đội”.

Công trình “Không gian đọc sách và tương tác Đội” được bàn giao cho Ban Giám hiệu nhà trường gồm pano, các kệ sách, bình hoa trang trí và 600 quyển sách, truyện tranh đa dạng về nội dung, thể loại.

Đây là hoạt động ý nghĩa, bổ ích, nhằm tạo thói quen đọc sách và giúp cho các em học sinh được tiếp cận những quyển sách hay, phù hợp với lứa tuổi. 

Hà Nam