Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 02/02/2024 - 16:16

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ngày 31.1.2024, UBND thị trấn Bến Cầu phối hợp với Cục Hải quan Tây Ninh tổ chức trao tặng 100 phần quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục Hải quan Tây Ninh, Chi cục Hải quan CKQT Mộc Bài dự và trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Bến Cầu.

Mỗi phần quà trị giá là 300.000 đồng, gồm gạo và 1 số nhu yếu phẩm. Tổng giá trị 100 phần quà tết được trao đợt này là 30 triệu đồng, do Cục Hải quan Tây Ninh vận động Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Tây Ninh hỗ trợ, trao tặng.

Quang Son

* Ngày 1.2, tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Long Giang, UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Queen Plaza Sài Gòn tổ chức chương trình trao tặng 50 phần quà tết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Long Giang. 

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty cổ phần Queen Plaza Sài Gòn trao tặng quà tết cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Long Giang.

Mỗi phần quà tặng trị giá 800.000 đồng. 

Quang Son

* Ngày 1.2, Agribank chi nhánh thị xã Trảng Bàng đã tổ chức chương trình trao tặng quà tết “Agribank Tây Ninh – Xuân yêu thương” cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Chỉ và phường Trảng Bàng, Lộc Hưng, An Hoà, thị xã Trảng Bàng.

Các đại biểu trao tặng quà tết cho người dân tại phường An Hoà.

Tại các nơi đến, đoàn công tác của Agribank Trảng Bàng đã trao tặng 110 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, do Agribank chi nhánh thị xã Trảng Bàng tài trợ.

Chương trình “Agribank Tây Ninh – Xuân yêu thương” là một trong những hoạt động thường niên của Agribank Tây Ninh nói chung và Agribank chi nhánh thị xã Trảng Bàng nói riêng nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân, đón tết đầm ấm, nghĩa tình.

Quốc Huy

* Ngày 1.2, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Lê Minh Thế - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các Đồn Biên phòng  Xa Mát, Chàng Riệc và Cụm Cơ động chó nghiệp vụ II.

Ông Lê Minh Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh tặng quà cho Đồn Biên phòng 827 – Xa Mát.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Minh Thế ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn đã trao tặng các phần quà của tỉnh và chúc cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình đón tết vui tươi, đầm ấm.

Hà Nam

* Ngày 1.2, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã đến thăm, trao tặng 35 phần quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Gain Lucky, Công ty TNHH Winga và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới đoàn viên, công nhân lao động.

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế tặng quà công nhân Công ty TNHH Winga

Trước đó, được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm hỏi, tặng 50 phần quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà được trao tặng gồm 1 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng.

Minh Nhật

Thăm chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 31.1, đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh do ông Đỗ Văn Thu-Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh gồm: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Sư đoàn bộ binh 5.

Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo khái quát những kết quả công tác nổi bật đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, công tác chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón tết, công tác trực sẵn sàng chiến đấu trước và sau Tết.

Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chúc Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Hà Quang