Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 24/03/2024 - 08:50

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Ngày 22.3, tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Tân Châu, UBND huyện Tân Châu tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", với sự tham gia của trên 500 người là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, học sinh trường THPT Tân Châu, đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn thị trấn Tân Châu.

Các lực lượng tham gia buổi phát động.

Đây là dịp kêu gọi mọi người dân lựa chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện thường xuyên, tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý và là cách tự chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia chạy trên các tuyến đường trong Trung tâm Văn hoà, Thể thao và Truyền thanh huyện, hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục, thể thao và ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024.

Chí Thành

* Sáng 23.3, tại trường Tiểu học Duy Tân (phường Ninh Thạnh), UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày Chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024.

Lãnh đạo Thành phố cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn phường Ninh Thạnh tham gia chạy bộ trên tuyến đường Điện Biên Phủ.

Đến dự lễ phát động có ông Lê Quang Chánh- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh– Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn phường Ninh Thạnh.

Ngày Chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân là sự kiện thể thao quan trọng của Thành phố được tổ chức hằng năm, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ.

Phát động tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh– Phó Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tích cực hưởng ứng, luyện tập chạy bộ hằng ngày hoặc lựa chọn một môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khoẻ, phục vụ học tập, lao động, sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân được tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ở các nơi công cộng.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Thành phố cùng hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân phường Ninh Thạnh tham gia chạy bộ 1 km hưởng ứng ngày Chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân trên tuyến đường Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch, các phường, xã còn lại trên địa bàn Thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động vào sáng 24.3.2024.

Hà Nam

* Năm 2023, Hội Khuyến học huyện Châu Thành đã trao tặng gần 3.000 phần quà và học bổng, với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; vận động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) hỗ trợ xây dựng trường Tiểu học Hảo Đước B trị giá 5 tỷ đồng.

Hội còn vận động nuôi 1.877 con heo đất với trị giá hơn 1,4 tỷ đồng nhằm chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện.

         Ông Nguyễn Trí Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học Châu Thành khen thưởng cho các tập thể.

Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị (giai đoạn 2021-2023) đạt nhiều kết quả nổi bật; 15/15 xã, thị trấn đạt cộng đồng học tập cấp xã; 100% hộ gia đình đạt gia đình học tập và có 58/58 đơn vị đạt đơn vị học tập.

Tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 tổ chức hôm 22.3, UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện.

Gia Hân

 * Sáng cùng ngày, tại huyện Châu Thành, lãnh đạo huyện cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân trên địa bàn đồng loạt tham gia chạy bộ, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày Chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024.

 Đại biểu tham gia chạy hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao và ngày Chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khoẻ” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27.3.1946 - 27.3.2024) và 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2024).

Gia Hân

 Sáng 23.3, 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu đồng loạt tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo Bác Hồ đại đại”, Tháng động hoạt động thể thao cho mọi người và ngày Chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024.

Công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân dự lễ phát động tại thị trấn Gò Dầu.

Qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong công việc bảo vệ, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khoẻ phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau buổi lễ phát động, các vận động viên là công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân tham gia chạy cự ly gần 1.000m trên tuyến đường trung tâm Thị trấn. 

Trọng Cầu

* Tại Bến Cầu, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp Huyện đoàn, Hội LHTN huyện tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27.3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3) và ngày giải phóng huyện Bến Cầu (15.3).

Ban Tổ chức khen thưởng cho đoàn VĐV và các VĐV có thành tích cao.

Hội thao là một trong các hoạt động hưởng ứng vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người năm 2024. 

Tham gia hội thao có 13 đoàn đến từ 9 cơ sở Đoàn và Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Học tập cộng đồng, Đài Truyền thanh 9 xã, thị trấn; Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ; Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp với các chi đoàn Khối cơ quan huyện; Đoàn cơ sở Quân sự huyện, Chi đoàn Đại đội Bộ binh 61 huyện phối hợp Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện.

Các vận động viên thi đấu ở 3 môn: kéo co nam-nữ; nhảy bao bố và chạy điền kinh 100m nam, nữ. Sau 1 buổi tranh tài, Ban tổ chức trao tặng các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho tập thể và cá nhân các VĐV ở cả 3 môn. Đoàn VĐV xã Long Thuận xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn.

Quang Son