BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin tối 21-5: ​VN giành HCĐ lịch sử ở Giải bóng chuyền nữ U-23 châu Á 

Cập nhật ngày: 21/05/2017 - 19:36

Ngày 21-5, tuyển bóng chuyền nữ U-23 VN đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U-23 Đài Loan ở trận tranh HCĐ Giải vô địch bóng chuyền nữ U-23 châu Á 2017 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Tuyển U-23 VN giành HCĐ Giải bóng chuyền nữ U-23 châu Á. Ảnh: HƯNG HÀ

Bước vào trận đấu này, U-23 VN bị xem là “kèo dưới” bởi đây chỉ mới là lần đầu tiên các cô gái VN dự giải. Trong khi đó, theo xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), Đài Loan đang xếp hạng 19 thế giới và thứ 5 châu Á ở lứa tuổi U-23 nữ.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn ngay từ ván đầu tiên. U-23 VN nhập cuộc hơi chậm nên bị dẫn 14-16. Nhưng họ lại gây được bất ngờ với chuỗi ghi 6 điểm liên tục để dẫn ngược U-23 Đài Loan với tỉ số 20-16. Dù rất cố gắng, nhưng các tay đập Đài Loan không thể san bằng cách biệt này và phải chấp nhận thất bại 20-25.

Kịch bản ở ván thứ hai cũng diễn ra tương tự khi U-23 VN sớm bị dẫn 5-8. Trong những thời điểm quan trọng của trận đấu, chủ công cao 1m90 Trần Thị Thanh Thúy đã thể hiện được sự chững chạc của mình, dẫn dắt đồng đội đi đến chiến thắng. Nhờ vậy, U-23 VN đã cân bằng tỉ số 9-9 rồi lội ngược dòng giành phần thắng 25-19.

Dù bị dẫn trước 0-2 nhưng U-23 Đài Loan vẫn thi đấu ngoan cường ở ván thứ ba. Hai đội cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở đến 19-19. Nhờ tâm lý thoải mái, cộng với việc đối thủ xuống sức nhanh sau nỗ lực rượt đuổi, U-23 VN đã ghi liền 6 điểm để thắng 25-19. 

Chiến thắng này đã mang về chiếc HCĐ cho U-23 VN. Đó cũng là chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử của bóng chuyền VN giành được ở một giải đấu cấp châu lục.

Gần 500 triệu đồng cho giải bóng đá phong trào

Sáng 21-5, Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương 2017 đã khai mạc với sự tham dự của 108 đội bóng đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố, công ty, doanh nghiệp, các trường Đại học Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, CLB bóng đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương cùng nhiều đội đến từ TPHCM, Đồng Nai….

Ở vòng loại, các đội thi đấu theo 4 cụm tranh giải thưởng. 16 đội có thành tích cao ở 4 cụm sẽ vào thi đấu VCK. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20-8. Đội vô địch nhận cúp, HCV và 100 triệu đồng tiền thưởng. (N.K)

Lớp tập huấn trọng tài tại Đà Nẵng

Thông tin từ ban trọng tài bóng đá quốc gia cho biết, 21 trọng tài và 32 trợ lý trọng tài hạng nhất quốc gia sẽ tham dự lớp tập huấn lần II của mùa giải 2017 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 29-5 đến 1-6.

Vượt qua được đợt kiểm tra thể lực lần này, các trọng tài và trợ lý trọng tài mới được bố trí làm nhiệm vụ lượt về Giải bóng đá hạng nhất 2017 và vòng 1/16 Cúp quốc gia diễn ra trong hai ngày 3 và 4-6 tới.

Nguồn TTO