BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tình hình tội phạm:

Diễn biến phức tạp 

Cập nhật ngày: 28/02/2020 - 10:52

BTN - Năm 2019 và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, các đơn vị Công an tỉnh đã triệt phá nhiều vụ cờ bạc, đá gà, cướp giật tài sản…

Công an TP. Tây Ninh phát hiện một cặp nam, nữ cất giấu trong nhà trọ nhiều loại hung khí. Ảnh: Hà Thuỷ

Cao điểm tháng 2

Chỉ tính riêng trong tháng 2- tháng Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ vi phạm pháp luật. Ở huyện Gò Dầu, một số đối tượng đam mê cờ bạc thường hay lợi dụng đám tang để tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền. Nắm được thủ đoạn này, ngày 22.2, Công an huyện phối hợp cùng Công an xã Phước Đông bất ngờ ập vào một đám tang ở ấp Suối Cao, bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, thu giữ hơn 75 triệu đồng. Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng này.

Ngày 23.2, 30 thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, rú ga, nẹt pô trên đường bờ kênh hồ Dầu Tiếng, thuộc địa phận xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, Đội Cảnh sát giao thông trật tựCông an huyện phối hợp với Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng, Công an xã Phước Minh kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính 30 trường hợp, tạm giữ 7 giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép lái xe và 23 xe mô tô. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 23.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Tây Ninh kiểm tra hành chính quán karaoke Lily tại khu phố 4, phường IV. Thời điểm này, quán có 5 phòng hoạt động cho thuê với 40 khách. Công an thu giữ 2 bịch ma tuý, 6 xe mô tô, 1 ô tô.

Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 17 trường hợp dương tính với ma tuý. Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở karaoke LiLy về lỗi để sử dụng chất ma tuý; lập biên bản vi phạm hành chính 2 đối tượng tàng trữ ma tuý và 15 đối tượng về hành vi sử dụng ma tuý.

10 giờ ngày 25.2, Công an phường IV, TP. Tây Ninh kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê nguyên căn tại hẻm 86 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1, phường IV. Căn nhà này do N.T.T.L (25 tuổi, ngụ tại xã Thành Long, huyện Châu Thành) thuê vào tháng 12.2019. L sinh sống như vợ chồng với Nguyễn Quang Nghĩa (30 tuổi, ngụ ở xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu).

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trong nhà có 17 đao, kiếm các loại, 1 roi điện, 3 súng bút, 7 viên đạn cao su, 33 viên đạn chì, 2 côn nhị khúc, 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Quang Nghĩa, 2 giấy ghi nội dung cho vay mượn tiền, cùng một số đồ vật khác như mắm tôm, sơn xịt… Hiện vụ việc đang được Công an TP. Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nỗ lực của lực lượng công an

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an mở 4 đợt cao điểm đấu tranh, phát hiện, bắt, xử lý tội phạm cờ bạc nhiều hơn so với năm 2018. Mặt khác, một số người dân thích hưởng thụ, muốn có nhiều tiền nhanh chóng đã tham gia cờ bạc hoặc một số đối tượng nghiện ma tuý tham gia cờ bạc, cướp giật tài sản để có tiền sử dụng ma tuý.

Tội phạm cờ bạc chủ yếu là chơi số đề, cá độ bóng đá, đánh bài, đá gà… Các loại tội phạm này hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Họ thường tập trung tại các địa bàn giáp ranh, vườn cao su và những nơi vắng người để tổ chức đánh bạc; bố trí người cảnh giới, canh chừng lực lượng chức năng. Các đối tượng tổ chức ghi số đề thì nhận phơi số đề qua điện thoại di dộng; thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và nơi tổ chức nhận phơi số đề. Chúng tổ chức trong nhà có hàng rào, cửa khoá kiên cố, gây khó khăn cho công tác triệt xoá. 

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đều sử dụng mạng internet thông qua các trang mạng xã hội, lập các trang mạng cá độ bóng đá, thắng thua bằng tiền, thanh toán qua mạng internet và hệ thống ngân hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, còn có loại hình trò chơi điện tử game bắn cá hoạt động dưới hình thức cờ bạc, tổ chức ở những địa điểm kín đáo có cảnh giới, canh đường và nhanh chóng giải tán khi bị phát hiện.

Tội phạm cướp giật tài sản thường nhắm vào phụ nữ có đeo nữ trang, túi xách, sử dụng điện thoại đắt tiền, điều khiển xe tham gia giao thông. Chúng lợi dụng đường vắng, sự lơ là, mất cảnh giác của người dân để ra tay hoặc những lễ hội, để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng cướp giật tài sản hoạt động lưu động, từ địa phương khác đến, không phải là người địa phương.

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại đám tang ở ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Ảnh: Hà Thuỷ

Trước tình hình nêu trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các cấp trực thuộc thường xuyên rà soát các tụ điểm cờ bạc, lên danh sách toàn bộ các đường dây, tổ chức, băng nhóm, cơ sở kinh doanh, đối tượng liên quan đến cờ bạc. Trên cơ sở đó, Công an huyện, thành phố và Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh phân công, phân cấp quản lý, đấu tranh triệt xoá.

Đồng thời, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật về cờ bạc, không bao che, bỏ qua các hành vi vi phạm hoặc có thể truy quét, đẩy đuổi để chúng tự giải tán. Xã, phường, thị trấn nào để tội phạm cờ bạc diễn biến phức tạp, gây dư luận bức xúc, gửi đơn thư nhiều nơi thì trưởng Công an cấp huyện phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với trưởng Công an cấp xã. Tuyên truyền cho người dân biết được hậu quả, tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và xã hội. Qua đó, phát động phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn cờ bạc với cơ quan Công an.

Đại Dương

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.138 vụ tội phạm, tăng 21 vụ, tỷ lệ 1,8% so với năm 2018. Trong đó, tội phạm giết người tăng 9 vụ. Đáng chú ý, có 2 vụ đối tượng sử dụng ma tuý, bị ảo giác gây án làm chết 2 người và bị thương 2 người; cố ý gây thương tích tăng 2 vụ.

Đa số là mâu thuẫn trong mối quan hệ xã hội, mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên dẫn đến đánh nhau gây thương tích; 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức góp hụi, với số tiền hơn 3 tỷ đồng; 1 vụ lừa đảo hợp tác lao động nước ngoài, gây thiệt hại trên 7 tỷ đồng... Công an đã điều tra làm rõ 1.038 vụ 1.960 đối tượng, đạt 91,2%, tăng 3,3% so với năm 2018.