BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đòi nợ cháu, sát hại ông, 5 bị cáo lãnh án trên 70 năm tù  

Cập nhật ngày: 06/03/2022 - 14:30

BTNO - Chiều 4.3, Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án đòi nợ cháu rồi sát hại ông ngoại xảy ra trên địa bàn thị xã Hoà Thành gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Các bị cáo tại phiên toà.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 72 năm tù về tội giết người đối với 5 bị cáo gồm Trần Quốc Tiến (sinh năm 2005, ngụ thành phố Tây Ninh,12 năm tù), Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt (sinh năm 2003, ngụ thị xã Hoà Thành, 17 năm tù); Trịnh Tấn Đức (sinh năm 2004, ngụ huyện Tân Châu, 15 năm tù); Hàn Văn Chung (sinh năm 2003, 14 năm tù) và Ngô Văn Chiến (sinh năm 2002, cùng ngụ huyện Tân Châu, 14 năm tù).

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc Nguyễn Hữu Thọ nợ Huỳnh Gia Nghi số tiền 800 ngàn đồng không trả. Nghi nhờ Ngô Gia Hào (sinh năm 2007, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) đòi nợ Thọ, đòi được sẽ cho Hào 400 ngàn đồng. Hào đồng ý và rủ thêm Tiến đi đòi nợ.

Do không đòi được mà còn bị người thân của Thọ thách thức nên Tiến rủ Hào quay lại đánh trả thù. Sau đó, Tiến rủ thêm Chung, Tuấn Đạt, Chiến, Đức, Lâm Tấn Đạt, Nguyễn Phương Duy cùng tham gia. Sau khi bàn bạc, cả nhóm đến nhà trọ của Tiến, thuộc khu phố Hiệp Thành, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, mua thức ăn và rượu về uống. 

Toàn cảnh phiên toà xét xử các bị cáo vào ngày 4.3.2022

Đến gần 1 giờ ngày 5.7.2021, cả nhóm mang theo dao, rựa rồi điều khiển xe máy đến nhà của Thọ để gây án. Tại đây, Tiến kêu Hào, Chiến và Chung đứng bên ngoài chờ để khi chém xong thì chở đi ngay, còn Đức, Tuấn Đạt, Tấn Đạt, Duy cầm dao, rựa đi theo Tiến xông vào nhà.  

Tại đây, Tấn Đạt nhìn thấy ông Trần Văn Lùng (ông ngoại Thọ) và Thọ đang nằm ngủ liền cầm rựa chém vào đầu ông Lùng và Thọ; Duy cầm rựa chém vào đầu Thọ; Tuấn Đạt cầm dao chém vào chân ông Lùng và Thọ; Đức, Tiến cầm dao và rựa đập phá xe mô tô.

Gây án xong, cả nhóm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường, ông Lùng và Thọ được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó ông Lùng tử vong do chấn thương sọ não, còn anh Thọ thương tích 3%.

Tại phiên toà, các bị cáo Trần Quốc Tiến, Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt, Trịnh Tấn Đức, Hàn Văn Chung, Ngô Văn Chiến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Quốc Tiến tại phiên toà.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố Trần Quốc Tiến, Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt, Trịnh Tấn Đức, Hàn Văn Chung, Ngô Văn Chiến phạm tội giết người là có căn cứ, đúng người đúng tội; riêng Lâm Tấn Đạt, Nguyễn Phương Duy, Ngô Gia Hào tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chuyển xử lý hành chính là có căn cứ.

Phương Tân