Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua - Khen thưởng” được xét tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11.6 hằng năm và chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân.
Theo Thông tư của Bộ Nội vụ vừa ban hành, có 2 nhóm đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua- Khen thưởng”.
Nhóm 1 gồm các cá nhân đã và đang công tác trong ngành Thi đua-Khen thưởng (TĐKT). Cụ thể: Lãnh đạo Viện Huân chương, Ban Thi đua Trung ương, Viện Thi đua Nhà nước, Ban TĐKT Trung ương; thành viên Ban Vận động thi đua ái quốc và Hội đồng TĐKT Trung ương; thành viên Hội đồng TĐKT các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương… có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên.
Ngoài ra, nhóm 1 còn gồm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng từ 10 năm trở lên. Trường hợp kiêm nhiệm thì phải có tổng thời gian từ 15 năm trở lên.
Nhóm 2 dành cho các cá nhân ngoài ngành, như: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có công lao đóng góp trong quá trình phát triển của ngành TĐKT.
Người nước ngoài, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho ngành TĐKT được các bộ, ngành, địa phương đề nghị cũng thuộc đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TĐKT”.
Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đã bị kỷ luật trên mức cảnh cáo. Chưa xét thưởng cho những cá nhân đang trong thời gian chờ xét kỷ luật.
(Theo chinhphu.vn)