Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn Biên phòng Kà Tum: Hội đàm với Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Tbong Khmum 

Cập nhật ngày: 16/11/2023 - 09:34

BTNO - Ngày 15.11, Đồn Biên phòng Kà Tum (xã Tân Đông, huyện Tân Châu) tổ chức hội đàm với hai Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Bêng và Bưng Chơ Nhôn, thuộc tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Quang cảnh buổi hội đàm 

Tại hội đàm, Thiếu tá Nguyễn Thành Trung- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kà Tum thông qua báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong quý III năm 2023, gồm: Công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới; kiểm soát lưu thông biên giới; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; trao đổi thông tin… giữa Đồn Biên phòng Kà Tum, Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Bêng và Đồn Bưng Chơ Nhôn.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Kà Tum duy trì việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới phía tiếp giáp thuộc Vương quốc Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt nghị định thư giữa Việt Nam - Campuchia và luật pháp của hai nước, chung tay xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, kinh tế ngày càng phát triển.

Thượng tá Phạm Minh Phượng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kà Tum và Thiếu tá Men Đết - Đồn trưởng Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Bêng ký kết Biên bản ghi nhớ nội dung buổi toạ đàm

Trên tinh thần cởi mở, hợp tác cùng trao đổi để công tác phối hợp trong thời gian tới hiệu quả hơn, đại diện Cảnh sát bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Tbong Khmum đề nghị Đồn Biên phòng Kà Tum và lực lượng chức năng Cửa khẩu Kà Tum tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới, đặc biệt là chống xuất nhập cảnh trái phép, nạn buôn bán người; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt các quy định trên biên giới, luật pháp của hai nhà nước.

Đồng thời, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho việc xuất, nhập cảnh, cũng như buôn bán, trao đổi hàng hoá nhỏ lẻ ở những khu vực đường mòn (không phải cửa khẩu) gần khu dân cư hai bên biên giới; tạo điều kiện cho nhân dân Campuchia đi khám chữa bệnh ở Việt Nam vào những giờ ngoài quy định tại cửa khẩu khi người dân bị tai nạn, hoặc bệnh nặng.

Thượng tá Phạm Minh Phượng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kà Tum ghi nhận ý kiến đóng góp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới phía bạn. Đối với những nội dung đề xuất của bạn không thuộc thẩm quyền, đơn vị sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Các đại biểu tham dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm

Đại diện các đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ kết quả buổi hội đàm và phương hướng phối hợp giữa Đồn Biên phòng Kà Tum với 2 Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Dịp này, các đơn vị trao tặng những phần quà lưu niệm, cùng lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, mong rằng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Đồn Biên phòng Kà Tum và lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia luôn được giữ vững, ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Hải Bằng