Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn biên phòng Tân Hà: Một đêm bắt giữ hai vụ buôn lậu thuốc lá

Cập nhật ngày: 09/06/2021 - 15:51

BTNO - Đồn biên phòng Tân Hà vừa cho biết, chỉ trong 7 giờ đồng hồ, từ 20 giờ tối 8.6 đến 4 giờ sáng 9.6, đơn vị đã bắt giữ hai vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới, bắt 1 đối tượng, thu giữ gần 2.000 gói thuốc lá ngoại, 1 xe gắn máy.

Các chiến sĩ ở Chốt chống dịch số 10 mang tang vật 990 gói thuốc lá ngoại về bàn giao cho đơn vị

Vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 20 giờ ngày 8.6. Khi các chiến sĩ ở Chốt chống dịch số 10 thuộc Đồn biên phòng Tân Hà (nằm trên địa bàn ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu) tuần tra, truy quét trên đoạn biên giới do chốt phụ trách, quản lý đã phát hiện 2 đai hàng vô chủ nằm gần cột mốc 105.5. Tiến hành kiểm tra, các chiến sĩ phát hiện bên trong 2 đai hàng có chứa 990 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero.

Đây là thủ đoạn mới mà các đối tượng buôn lậu áp dụng trong thời gian gần đây. Các đầu nậu bên Campuchia mang hàng ra bỏ trên đường biên giới, sau đó liên lạc với đầu nậu phía Việt Nam cử người ra lấy hàng.

850 gói thuốc lá ngoại và phương tiện vận chuyển bị các chiến sĩ Chốt chống dịch số 8 thu giữ

Nhận ra thủ đoạn này, 4 giờ 30 phút sáng 9.6, các chiến sĩ Chốt chống dịch số 8 (cùng địa bàn với chốt số 10 của Đồn Tân Hà) tổ chức mật phục và bắt quả tang Nguyễn Văn Phong - sinh năm 1991, ngụ tổ 6, ấp Tân Cường, xã Tân Hà đang chất 2 đai hàng, bên trong có 850 gói thuốc lá ngoại, lên xe gắn máy không biển kiểm soát, chuẩn bị quay về nội địa.

Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Tân Hà hoàn tất hồ sơ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Lê Quân