BAOTAYNINH.VN trên Google News

Động đất 5,5 độ Richter ở Tân Cương, Trung Quốc 

Cập nhật ngày: 11/05/2017 - 12:37

Ít nhất 8 người chết, 11 người bị thương, hơn 180 ngôi nhà sụp đổ tại khu vực dân cư thưa thớt huyện Taxkorgan, khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Cứu chữa người bị thương trong trận động đất ở làng Kuzigun, huyện Taxkorgan, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, ngày 11-5-2017. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cứu chữa người bị thương trong trận động đất ở làng Kuzigun, huyện Taxkorgan, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, ngày 11-5-2017. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, Cục Địa chấn Trung Quốc đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp III sau trận động đất lúc 5 giờ 58 sáng nay 11-5, có cường độ 5,5 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu khoảng 8 km ở Đông Nam cao nguyên Pamir.

Chính quyền sẽ cử một nhóm làm việc hỗ trợ công tác cứu trợ và các ban ngành liên quan được yêu cầu cảnh giác cao, theo dõi dư chấn và đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra.

Taxkorgan có dân số khoảng 33.000 người, giáp Pakistan, Afghanistan và Tajikistan, cách thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương khoảng 1.250 km.

Taxkorgan là một điểm dừng trên xa lộ Karakoram được xây dựng theo Con đường Tơ lụa cổ kết nối TP Kashgar phía Tây Trung Quốc tới thủ đô Islamabad của Pakistan.

Động đất thường xảy ra ở phía Tây Trung Quốc, khu vực có mật độ dân cư thấp nên thương vong thường không lớn, nhưng vào năm 2003, trận động đất 6,8 độ Richter gần Taxkorgan đã làm 268 người chết.

Nguồn SGGP