BAOTAYNINH.VN trên Google News

Động đất liên tiếp ở Philippines, chưa có cảnh báo về sóng thần 

Cập nhật ngày: 16/02/2023 - 11:00

Một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực Masbate, tâm chấn nằm ở độ sâu 20km; trong khi EMSC ghi nhận một trận khác có độ lớn 5,8 ở Samar, tâm chấn chỉ sâu 2km so với mực nước biển.

Vị trí xảy ra động đất. (Nguồn: earthquake.phivolcs.dost.gov.ph)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo vào hồi 18h10 ngày 15/2 giờ GMT (tức 1h10 ngày 16/2 giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực Masbate của Philippines.

Tâm chấn, nằm ở độ sâu 20km, ban đầu được xác định ở tọa độ 12,3238 độ vĩ Bắc và 123,8662 độ kinh Đông.

Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) đã ghi nhận trận động đất có độ lớn 5,8 ở Samar, Philippines trong đêm 15/2.

Đáng chú ý, theo EMSC, trận động đất này có tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ 2km so với mặt nước biển.

Hiện tại, các cơ quan này vẫn chưa đưa ra cảnh báo sóng thần và cũng chưa có số liệu về thiệt hại của các cơn địa chấn này được công bố.

Nguồn TTXVN/Vietnam+