Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hàng trăm người dân Tây Ban Nha xếp hàng chờ nhận lương thực tại thành phố Lorca sau khi hai trận động đất xảy ra tại đây làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Hôm 12.5, hàng trăm người dân Tây Ban Nha xếp hàng chờ nhận lương thực từ các nhân viên cứu trợ khẩn cấp tại thành phố Lorca sau khi hai trận động đất xảy ra tại đây làm ít nhất 10 người thiệt mạng.
Hai trận động đất này có cường độ lần lượt là 4,4 độ richter và 5,3 độ richter. Tâm chấn nằm sâu 1 km dưới dãy núi Tercia, cách thị trấn cổ kính Lorca, có dân số 90.000 người, khoảng 7km về phía đông nam Tây Ban Nha.
Lorca cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong hai trận động đất này, với nhiều ngôi nhà hàng trăm năm tuổi bị sập. Đây là trận động đất dữ dội nhất Tây Ban Nha trong 50 năm qua.
![]() |
Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại thành phố Lorca, miền nam Tây Ban Nha. Ảnh: Getty |
Thị trưởng thành phố Lorca, ông Francisco Jodar cho biết, khoảng 1/3 trong số 90.000 người dân thành phố đã phải ở ngoài trời suốt đêm sau khi động đất xảy ra.
Đường phố tại Lorca như vừa trải qua một vụ ném bom với gạch đá nằm ngổn ngang cùng hàng dài những chiếc xe bị bẹp rúm. Các bệnh viện địa phương được sơ tán khẩn cấp đề phòng toà nhà có thể bị sập. Nhiều người sợ hãi bỏ nhà cửa chạy ra ngoài và tập trung tại các công viên, quảng trường và không dám quay lại khi đêm xuống.
Một đội đặc nhiệm khoảng 200 binh sĩ đã được cử đến khu vực bị ảnh hưởng động đất để cung cấp viện trợ và đối phó với những tình huống khẩn cấp. Lực lượng cứu thương và cứu hộ cũng được nhanh chóng điều động đến khu vực bị động đất để cấp cứu những người bị thương và tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Và một bệnh viện dã chiến được dựng lên ở Lorca để điều trị cho hàng chục nạn nhân bị thương trong trận động đất.
Hàng năm Tây Ban Nha xảy ra hàng trăm trận động đất, nhưng đa phần ở cấp độ rất nhẹ đến mức không ghi nhận rõ. Riêng khu vực Murcia là nơi có hoạt động địa chấn mạnh nhất Tây Ban Nha và từng hứng chịu nhiều trận động đất nhỏ vào năm 1999 và 2005, do khu vực này nằm sát đường đứt gãy dưới đáy biển Địa Trung Hải, nơi các lục địa châu Âu và châu Phi giao nhau.
Hồi tháng 2.1969, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã làm rung chuyển miền Tây Nam Tây Ban Nha, khiến 19 người chết.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)