BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng lòng chống dịch 

Cập nhật ngày: 14/08/2021 - 00:56

BTN - Trên tuyến đầu, các lực lượng tham gia không ngại vất vả, hết mình với nhiệm vụ; ở hậu phương, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cùng đồng lòng, là điểm tựa tinh thần vững chắc để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Chuyến xe yêu thương trao quà cho các hộ khó khăn.

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền và nhân dân Tây Ninh với quyết tâm cao đã triển khai và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Trên tuyến đầu, các lực lượng tham gia không ngại vất vả, hết mình với nhiệm vụ; ở hậu phương, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cùng đồng lòng, là điểm tựa tinh thần vững chắc để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội

Ðể góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng thành viên.

Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống dịch bệnh; chăm lo, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh Covid-19.

Cụ thể, Tỉnh đoàn phối hợp ngành Giao thông tiếp tục tham gia trực tại các chốt liên ngành để nhập liệu khai báo y tế; vận động tình nguyện viên là đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lực lượng hỗ trợ tại các cơ sở khám, xét nghiệm, điều trị bệnh, các khu cách ly tập trung, khu vực bị phong toả. 

Liên đoàn Lao động tỉnh nắm tình hình công nhân bị cách ly tập trung, cách ly trong khu công nghiệp và các địa bàn, khu vực bị phong toả; công nhân bị mất việc ở các khu nhà trọ đang gặp khó khăn để đề xuất hỗ trợ kịp thời; chỉ đạo Công đoàn các cấp vận động đoàn viên hỗ trợ nhân lực, vật lực tham gia các tổ công tác phòng, chống dịch ở cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đóng góp nhân lực, vật lực tham gia các tổ quyên góp, phân phối lương thực, thực phẩm, tổ chức nấu ăn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung, khu vực bị phong toả và người dân đang gặp khó khăn.

Hội Nông dân tỉnh làm đầu mối phối hợp với các ngành liên quan khảo sát thực trạng sản xuất, trồng trọt của hội viên, tìm đầu mối tiêu thụ nông sản, vận động hỗ trợ phân phối phục vụ cho các khu vực cách ly, vùng bị phong toả, tránh tình trạng nông sản ùn ứ, lãng phí, thiệt hại cho nông dân.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tích cực vận động các tổ chức, cá nhân kịp thời hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ trong vùng phong toả, như: tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng, gạo, rau củ quả, tiền mặt...; phối hợp liên ngành ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2021. Kết quả, đã vận động 446 phần quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm; trên 5 tấn rau, củ quả; 2,7 tấn gạo, 155 thùng mì gói; tặng 7.120 khẩu trang y tế, 500 găng tay cao su, 80 kính chắn giọt bắn cho các khu cách ly tập trung.

Các hội đoàn thể, đoàn viên thanh niên phường IV hỗ trợ bếp ăn.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân gặp khó khăn về đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Từ tháng 5 đến tháng 7.2021, Hội Nông dân các cấp hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoảng 8,7 tấn bắp nếp, 6,9 tấn rau màu, 7 tấn hành tím Sóc Trăng, 7,3 tấn các loại nông sản khác (nhãn, khoai môn, mãng cầu…).

Ngoài ra, Ban Thường vụ HND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Tây Ninh tiêu thụ trên 1,5 tấn rau màu của nông dân tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Ninh Ðiền, huyện Châu Thành và trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, Hội vừa hỗ trợ tiêu thụ khoảng 6 tấn nông sản cho nông dân, gồm mãng cầu, thanh long, bắp, nhãn xuồng, nhãn tiêu da bò. Ðây là nông sản của nông dân ở địa bàn huyện Dương Minh Châu, Bến Cầu, thị xã Hoà Thành, TP. Tây Ninh gặp khó khăn về đầu ra. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều chuyến hàng để hỗ trợ cho nông dân.

Theo Hội Nông dân tỉnh, dịch bệnh diễn biến phức tạp làm nông dân gặp khó khăn trong khâu vận chuyển nông sản, ảnh hưởng đến chất lượng. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải nhanh chóng hoàn tất 52 giấy nhận diện phương tiện cho 52 xe, đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cho 33 xe vận chuyển nông sản của nông dân.

Hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch

Ðể chuẩn bị những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm sức khoẻ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn phường, từ giữa tháng 7.2021, UBMTTQ Việt Nam phường IV (thành phố Tây Ninh) đã triển khai chương trình Bếp ăn yêu thương.

Bà Nguyễn Thị Thảo Huyên- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường IV cho biết, bếp ăn cung cấp khoảng 110 suất mỗi ngày, phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch như cán bộ, chiến sĩ trực chốt, công an, bảo vệ dân phố, dân quân thường trực, y tế.

Tham gia hỗ trợ bếp ăn là cán bộ phường, các bạn đoàn viên thanh niên. Chi phí để duy trì bếp ăn do Mặt trận phối hợp với Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân vận động mạnh thường quân đóng góp, có thể là tiền mặt hoặc rau củ quả...

Bên cạnh đó, Mặt trận còn phối hợp với các đoàn thể phường thực hiện Chuyến xe yêu thương, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng cách ly y tế, vùng bị phong toả; người dân ở trọ và hộ khó khăn trên địa bàn phường. Phần quà gồm rau củ quả, gạo… do mạnh thường quân ủng hộ. Chuyến xe yêu thương đã tổ chức được 2 chuyến với tổng cộng 140 phần quà trao tận tay các hộ dân.

Trao cơm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn phường IV, TP. Tây Ninh.

Từ tháng 5 đến tháng 7.2021, UBMTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền và hàng hoá trị giá hơn 14 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt gần 9 tỷ đồng, hàng hoá ước tính trên 5 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 7, tổng số tiền và hàng hoá ủng hộ trị giá trên 6,5 tỷ đồng, được dùng để chăm lo cho các lực lượng trực tiếp và tình nguyện viên làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; phân phối cho các huyện, thị xã, thành phố 65 tấn gạo giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; vận động hỗ trợ cho huyện Dương Minh Châu và thị xã Hoà Thành, mỗi nơi 500 bộ kit test nhanh... Bên cạnh đó, MTTQ các cấp vận động và phối hợp trao tặng rau củ quả, nhu yếu phẩm, hỗ trợ các bếp ăn từ thiện, các khu cách ly tập trung hàng trăm tấn rau, củ quả.

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ, tổ chức giám sát việc thực hiện.

Mặt khác, phân phối hàng hoá đến lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch (y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt chặn trên tuyến biên giới, điểm tiêm ngừa, khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19); lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, vùng cách ly y tế (vùng bị phong toả), chốt liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19; tình nguyện viên và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), ưu tiên người trong vùng bị phong toả.

Giang Hà