BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng tâm hiệp lực xây dựng Nghệ An phát triển 

Cập nhật ngày: 20/02/2017 - 07:59

Sáng nay 19-2, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017.

Tới dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và khoảng 500 đại biểu là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế,…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Đinh Dậu 2017 tại Nghệ An.

Qua 9 lần tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư, từ năm 2009 đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 804 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 261.000 tỷ đồng. Trong số này có 758 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn hơn 101.000 tỷ đồng và 46 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn trên 160.000 tỷ đồng (khoảng 7.163 triệu USD). Riêng năm 2016, tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 141 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm 35.441 tỷ đồng. Năm 2017, Nghệ An phấn đấu thu hút đầu tư trên 100 dự án với tổng số vốn ước đạt khoảng 30.000-35.000 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho khoảng 13.000-15.000 lao động. Nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động, đem lại hiệu quả cao, như: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa-TH True milk, Nhà máy Bia Sài Gòn-Sông Lam, Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Hủa Na, Nhà máy bao bì Sabeco, Nhà máy ván ép MDF, các nhà máy may và lắp ráp linh kiện điện tử của Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Đinh Dậu 2017 tại Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như nỗ lực của cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa kinh tế, xã hội tỉnh nhà phát triển. Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung bộ, trên tuyến giao lưu Bắc-Nam và Đông-Tây, hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không,… và là cửa ngõ thông ra Biển Đông của Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan. Tiềm năng của Nghệ An còn thể hiện ở chỗ đất rộng, người đông, nguồn nhân lực dồi dào, là tỉnh có đội ngũ tri thức, kỹ sư, cử nhân đông đảo, con em Nghệ An ở nhiều nơi muốn trở về quê đầu tư, lao động,…

Các nhà đầu tư cam kết đầu tư vào Nghệ An.

Vấn đề được Thủ tướng đặt ra là làm sao để Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo, bởi hiện nay thu nhập bình quân của Nghệ An còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, ngân sách trung ương còn phải hỗ trợ, cải cách hành chính tuy có bước tiến nhưng chưa đạt yêu cầu,…

Thủ tướng chỉ rõ, Nghệ An cần phải nỗ lực hơn, tự lực tự cường vươn lên, phát triển mạnh mẽ, nâng cao thu nhập người dân. Tỉnh cần có quy hoạch tổng thể và quản lý tốt để không mâu thuẫn, phục vụ phát triển lâu dài. Theo đó, công nghiệp cần bố trí vùng nào, du lịch ra sao, hạ tầng và nguồn lực đi kèm thế nào,… Quá trình phát triển, Nghệ An cần kết hợp với 2 tỉnh là Thanh Hóa và Hà Tĩnh để “cùng nhau đi sẽ được dài, xa hơn và bền vững hơn”. Trong quá trình phát triển, Nghệ An cần chú trọng tiết kiệm tài nguyên, không lãng phí, khai thác hiệu quả với chiến lược lâu dài. Để đảm bảo cho phát triển, Nghệ An cần làm tốt công tác an ninh trật tự, an ninh, an toàn xã hội, quan tâm cụ thể hơn nữa đời sống của người dân nhất là vùng miền núi.

Về phía các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, cần có chiến lược lâu dài, hiệu quả, thủy chung, tránh tình trạng “sáng nắng, chiều mưa”. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp cùng Nghệ An và Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam quyết tâm phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường sống. Và chúng ta cần đối xử với người lao động đúng mức, quan tâm cho chất lượng đời sống người lao động tốt hơn”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng bằng khen tri ân các nhà đầu tư.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đã đến với Nghệ An, phải đồng tâm hiệp lực, xây dựng Nghệ An phát triển như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tại hội nghị lần này, tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án và ký kết 15 thỏa thuận hợp tác đầu tư vào Nghệ An với tổng số vốn đăng ký là 22.628 tỷ đồng. Cũng dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen tri ân các nhà đầu tư có đóng góp lớn cho tỉnh.

Nguồn SGGPO


 
Liên kết hữu ích