BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đột nhập quán cà phê cướp tài sản, lãnh án 8 năm tù 

Cập nhật ngày: 01/10/2020 - 08:42

BTNO - Ngày 29.9, TAND huyện Gò Dầu mở phiên toà xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Đặng Hoài Triên (33 tuổi, ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) 8 năm tù về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi sử dụng ma tuý, khoảng 23 giờ ngày 26.4.2020, Triên điều khiển xe mô tô mang theo roi điện tự chế đến xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu tìm tài sản lấy trộm. Ngang qua quán cà phê Hoa Trâm, thấy đóng cửa nên Triên leo vào trộm điện thoại Samsung trị giá 2,5 triệu đồng của cháu T. 

Bị cáo Triên trước toà.

Sau đó, Triên vào phòng ngủ của chị Y.- chủ quán, tiếp tục tìm tài sản để trộm. Bị phát hiện, Triên cầm roi điện chích nhưng chị Y. chống trả quyết liệt, làm y hoảng hốt bỏ chạy thoát thân. Đến 10 giờ cùng ngày, Công an huyện Gò Dầu bắt giữ Triên.

Trước đó, Lê Đặng Hoài Triên bị TAND thị xã Trảng Bàng xử phạt 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 18 tháng tù về tội huỷ hoại tài sản; TAND huyện Dương Minh Châu xử phạt y 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Hùng Dũng