Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đài phát thanh RTL ngày 7.11 đưa tin, khoảng 700 du khách đến từ Bỉ hiện đang bị kẹt tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập sẽ được đưa về nước trước ngày 12.11.

Hôm 6.11, nhóm 120 khách du lịch Bỉ đầu tiên đã từ Ai Cập trở về thủ đô Brussels. Việc khách du lịch Bỉ chậm trở về nước là do các hãng hàng không Bỉ tạm dừng các chuyến bay đến Sharm el-Sheikh.
Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Bỉ đã khuyến cáo công dân của mình không tới thăm khu du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập cho đến khi sự an toàn của họ có thể được đảm bảo.
![]() |
Du khách xếp hàng chờ kiểm tra hành lý bằng máy quét an ninh tại sân bay Sharm el-Sheikh, Ai Cập ngày 7.11. Ảnh: AP |
Bộ Ngoại giao Pháp cũng đăng một lời khuyến cáo tương tự trên trang web của bộ này ngày 5.11. Hiện có hàng chục người Pháp đang ở Sharm el-Sheikh.
Diễn biến trên đến trong bối cảnh có những quan ngại về an ninh hàng không tại khu vực này sau vụ máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia bị rơi trên bán đảo Sinai (Ai Cập) ngày 31.10 làm toàn bộ 224 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn đã trở thành thảm hoạ tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không dân sự Nga.
Theo truyền thông phương Tây, tình báo Anh, Mỹ cho rằng có thể máy bay đã bị đặt bom, trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Tuy nhiên, cả Nga lẫn Ai Cập đều cho rằng, chưa có bằng chứng cho thấy máy bay bị khủng bố.
Nga cùng với Anh, Hà Lan, Ukraine đều đã huỷ các chuyến bay đến và rời khỏi thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh cho đến khi nguyên nhân tai nạn được công bố.
Ước tính, hiện có khoảng 80.000 du khách Nga đang đi du lịch tại Hurgada và Sharm el-Sheikh (Ai Cập)
Tổng giám đốc cơ quan Du lịch Liên bang Nga (Rostourism) Oleg Safonov cho biết, sẽ không có thêm khách du lịch Nga tới Ai Cập trong thời điểm này, thay vào đó, Nga sẽ điều các máy bay trống tới Ai Cập để đưa các du khách (hiện đang ở Ai Cập) về nhà sau kỳ nghỉ của họ.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, các du khách sẽ rời Ai Cập trở về Nga mà không mang theo gì ngoài hành lý xách tay. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga sẽ điều máy bay đến Hurghada và Sharm el-Sheikh để vận chuyển hành lý của du khách trở về Moscow.
Nga có lượng du khách đến Ai Cập nhiều nhất với khoảng 3 triệu người một năm. Sau Nga là Anh với khoảng 1 triệu người.
Cố vấn Bộ Du lịch Ai Cập, ông Mohamed Yousef đã bày tỏ lo ngại về lượng khách du lịch rời khỏi nước này gần đây sau vụ rơi máy bay Nga và những tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế nước này.
Ông Mohamed Yousef cảnh báo, nếu khách du lịch châu Âu không trở lại Ai Cập thì nền kinh tế nước này sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. “Họ rời đi là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp. Lượng khách du lịch giảm đi khoảng 70%”, Mohamed Yousef nói.
Hoạt động du lịch Ai Cập giảm mạnh từ năm 2011 khi quốc gia này chìm trong phong trào biểu tình chống chính phủ. Lượng khách du lịch đến Ai Cập năm 2014 là 9,9 triệu người, so với 15 triệu người khi chưa xảy ra bất ổn.
THUÝ TRINH
Tổng hợp từ Sputniknews/PressTV