Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Đường dây buôn lậu rượu ngoại ở Bến Cầu lãnh án
Thứ tư: 05:53 ngày 03/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Không những buôn lậu với số lượng lớn, nhóm do Trần Văn Phương cầm đầu còn tổ chức ngăn cản, sẵn sàng lao vào lực lượng CA để truy cản cho đồng bọn thoát thân…

Đường dây buôn lậu do Phương cầm đầu bị tuyên án vào hôm 2.6.2015

Ngày 2.6.2015, tại Trung tâm văn hóa thông tin – thể thao huyện Gò Dầu,  TAND tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với 16 bị cáo do Trần Văn Phương (Phương mát, sinh năm 1974) cầm đầu,  bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố về 2 tội danh là “Buôn lậu” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2013, Trần Văn Phương, Nguyễn Ngọc Lan (Ngọc em) hình thành đường dây buôn lậu rượu ngoại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Theo thỏa thuận, Phương có trách nhiệm nhận rượu từ đối tượng Mao (người Campuchia) tại bờ đê bên Campuchia (giáp khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) vận chuyển giao cho Ngọc Lan tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Phương là người chịu trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra sự cố trên đường vận chuyển.

Để thực hiện việc vận chuyển trót lọt, qua mặt lực lượng chức năng, Phương tổ chức đường dây vận chuyển thành hai nhóm trên hai khu vực.

Nhóm thứ nhất, Phương thuê và giao cho Phan Văn Khanh, Khanh thuê lại 4 tên khác cùng Khanh điều khiển xe môtô lên khu vực bờ đê Campuchia nhận và vận chuyển rượu về giao cho Phương tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Tại đây, nhóm thứ hai gồm 8 tên điều khiển các xe môtô của Phương có thiết kế các ngăn chứa phụ đến nhận và chở rượu đến khu vực mả Nhà Lò (thuộc ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) giao cho Lê Thị Thanh Thủy, người được Phương thuê lấy rượu ra bọc lại bằng giấy báo để các đối tượng trên giấu vào ngăn chứa phụ vận chuyển xuống TP.Hồ Chí Minh giao cho Ngọc Lan.

 Sau đó Phương thuê Lê Văn Sự đến nhà Lê Thị Thanh Thủy chở vỏ thùng, vỏ hộp đến cho Nguyễn Thị Út Bé gửi xe buýt chuyển xuống TP.Hồ Chí Minh sau.

Trên đường vận chuyển rượu, Phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, trong đó giao một tên điều khiển xe phía trước mở đường, cảnh giới lực lượng chức năng, điện thoại báo tin để Phương chỉ đạo cho nhóm vận chuyển thay đổi đường đi, một tên đi sau cùng làm nhiệm vụ canh đường, truy cản khi bị công an truy bắt.

Ngoài ra, tại khu vực bùng binh huyện Gò Dầu, Phương thuê  thêm 1 tên chỉ để làm nhiệm vụ canh đường, báo động khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quanh khu vực này.

Phương còn thuê nhóm trên vận chuyển riêng cho Phương loại rượu pha chế hiệu Klua từ Campuchia về khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh. Sau đó Phương tiếp tục thuê 2 tên khác vận chuyển xuống khu vực địa phận ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu giao cho Nguyễn Văn Sang (Nhanh), Võ Văn Tâm.

Với cách thức, thủ đoạn trên, kể từ ngày 11.6.2013 đến ngày 6.7.2013, Nguyễn Ngọc Lan và Trần Văn Phương đã tổ chức thành đường dây nhập lậu rượu từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng 5.373 chai rượu ngoại các loại giá trị trên 4,7 tỷ đồng và 144 chai rượu hiệu Klua trị giá hơn 46 triệu  đồng.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6.7.2013, khi các đối tượng được Phương thuê trên đường vận chuyển rượu qua địa phận ấp Xóm Đồng (xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) đi TP.Hồ Chí Minh thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATN phối hợp với CA các huyện Gò Dầu, Bến Cầu tổ chức truy bắt.

Khi phát hiện lực lượng CA, tên được Phương giao nhiệm vụ mở đường điều khiển xe mô tô phía trước mở đường cho nhóm vận chuyển chạy thoát xuống TP.Hồ Chí Minh. Tên được phân công nhiệm vụ truy cản chạy phía sau đã điều khiển xe mô tô quay lại, lao thẳng vào đầu xe ô tô của lực lượng CA để ngăn cản.

Quá trình điều tra, xác định có 16 đối tượng liên quan đến vụ án, CATN quyết định khởi tố bị can và Viện KSND tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Chống người thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, Trần Văn Phương, Phan Văn Khanh là người tổ chức cho các đồng phạm Nguyễn Văn Tỉnh, Trần Minh Tâm, Vương Văn Hờ, Phạm Văn Tuân, Nguyễn Văn Dương, Trương Văn Thật, Trần Phương Linh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Dĩ, Nguyễn Văn Kiệt, Võ Văn Hạt, Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thị Thanh Thủy giúp sức vận chuyển tổng cộng 5.373 chai rượu ngoại các loại giao cho Nguyễn Ngọc Lan tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng xét xử  tuyên phạt Trần Văn Phương 13 năm tù về tội “Buôn lậu” 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng mức hình phạt là 15 năm tù; Phan Văn Khanh 10 năm tù về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 6 đến 10 năm tù.

Thế Nhân-Phương Vân

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục