Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
EU áp đặt lệnh cấm vận vũ khí lên Syria đồng thời sẽ cân nhắc việc áp đặt thêm các biện pháp cấm vận khác trong vài ngày tới.

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí lên Syria đồng thời sẽ cân nhắc việc áp đặt thêm các biện pháp cấm vận khác trong vài ngày tới. Quốc gia Trung Đông này đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị khi liên tục xảy ra các vụ bạo lực giữa lực lượng an ninh và người biểu tình trên đường phố.
Uỷ viên đặc trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton hôm 30.4 cho biết, đại sứ các nước thành viên EU đã họp khẩn tại thủ đô Brussels, Bỉ tối 29.4 để bàn về những biện pháp chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Động thái này diễn ra giữa thời điểm làn sóng phẫn nộ của quốc tế ngày càng tăng trước vụ sát hại hơn 600 người biểu tình trong những cuộc nổi dậy thời gian gần đây.
![]() |
Người Syria tuần hành tại thành phố Deraa trong ngày "thứ sáu giận dữ". Ảnh: Reuters |
EU đã bước đầu thông qua lệnh cấm vận vũ khí đối với Damascus, trong đó bao gồm cả việc cấm các phương tiện vũ trang như như áo giáp, chất gây nổ hoặc xe chở vũ khí. Ngoài ra, các đại sứ cũng yêu cầu các chuyên gia EU chuẩn bị kế hoạch trước khả năng có thể áp đặt cả lệnh cấm đi lại và phong toả tài sản đối với giới lãnh đạo Syria.
Trong thông báo đưa ra sau cuộc họp, Catherine Ashton đã nhắc chính quyền Syria nhớ đến “nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản”, bà cũng kêu gọi Syria lập tức thả những tù nhân chính trị và những nhà hoạt động vì nhân quyền.
“EU bày tỏ lo ngại lớn về diễn biến ngày một phức tạp tại Syria hiện nay, đặc biệt là việc triển khai lực lượng an ninh và quân đội tại một số thành phố của nước này” - Catherine Ashton nói. Tuy nhiên, bà cho biết, EU cũng sẽ xem xét chương trình viện trợ cho Syria, theo đó sẽ tăng ngân sách hỗ trợ nước này lên 43 triệu euro (64 triệu USD)/năm.
Trong khi đó, kênh truyền hình al-Jazeera đưa tin, hàng chục ngàn người Syria tuần hành tại các thành phố Homs, Hama, Qamishli, Banias và một số khu vực thuộc ngoại ô thủ đô Damascus sau buổi cầu nguyện hôm 29.4, ngày mà giới truyền thông gọi là "thứ sáu giận dữ". Họ kêu gọi chính phủ chấm dứt việc sử dụng vũ lực để trấn áp cuộc biểu tình tại thành phố Deraa ở phía nam.
Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thông báo, đụng độ nổ ra khi kực lượng an ninh Syria nổ súng và bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình khiến ít nhất 62 người thiệt mạng, trong đó có 33 người tại thành phố Deraa và 27 người tại thành phố Homs.
Giới chức quân sự Syria khẳng định, "các phần tử khủng bố có vũ trang" giết chết 9 nhân viên an ninh và bắt cóc nhiều người khác. Lực lượng an ninh bắt giữ 156 người biểu tình.
Làn sóng biểu tình chống Tổng thống Bashar Assad của Syria bùng phát từ giữa tháng 3. Từ những cuộc biểu tình ở thành phố Deraa ở miền nam, làn sóng chống đối nhanh chóng lan ra khắp đất nước. Các tổ chức nhân quyền khẳng định khoảng 500 người chết từ khi những cuộc biểu tình bắt đầu.
THUÝ TRINH
(Theo THX/Ria Novosti)