Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
EU áp đặt lệnh cấm vận mới đối với Syria
Thứ bảy: 11:20 ngày 03/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 3.9, lệnh cấm mua, nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ từ Syria của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực.

Ngày 3.9, lệnh cấm mua, nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ từ Syria của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực. Đây là một trong những biện pháp mở rộng việc áp đặt các lệnh cấm vận nhằm gia tăng sức ép buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad chấm dứt việc trấn áp các cuộc biểu tình. Hay nói cách khác, phương Tây đang bắt đầu quay mũi dùi sang Syria khi âm mưu lật đổ chính quyền Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã hoàn tất.

Biểu tình phản đối chính phủ Syria tại Bucharest, Romania hôm 2.9. Ảnh: AP

Lệnh cấm vận mới của EU cũng nhằm vào Ngân hàng kinh doanh bất động sản của Syria, Công ty vận tải Mada và Công ty đầu tư Cham – hai công ty con của một tập đoàn đầu tư thuộc Nhà nước Syria. Ngoài ra còn có 4 doanh nhân bị liệt vào danh sách những người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm du lịch và đóng băng tài sản của EU.

Đây là lần đầu tiên EU đánh thẳng vào ngành công nghiiệp vốn mang lại cho chính phủ của ông Assad nguồn lợi khổng lồ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, cũng như lệnh cấm vận đầu tư của Mỹ, lệnh cấm vận của EU tác động rất ít đến nguồn thu của ông Assad. Hãng tin Reuters cho biết, lãnh đạo các nước châu Âu rất muốn thảo luận thêm các biện pháp cấm vận nhưng các chuyên gia công nghiệp cho rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến một số tập đoàn đa quốc gia “khủng” của châu Âu như Royal Dutch Shell, Total vốn đầu tư rất lớn tại Syria. Bên cạnh đó, lệnh cấm vận của EU cũng khó có thể thực thi một cách nhanh chóng và triệt để khi Italy lại được miễn thực hiện vì nước này lỡ ký một hợp đồng năng lượng với Syria phải đến 15.11 mới hết hạn.

Mặt khác, các biện pháp gia tăng cấm vận đối với Syria cũng không hiệu quả khi một số cường quốc, đặc biệt là Nga và Trung Quốc phản đối khá kịch liệt. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích lệnh cấm vận mới của EU “chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả, mà chỉ làm tình hình khủng hoảng tại Syria thêm phức tạp”.

TÙNG LÂM

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh