Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
EU đã quyết định mở rộng các biện pháp cấm vận chống lại Syria, bao gồm đóng băng tài sản và áp đặt lệnh cấm đi lại thêm 5 quan chức…

Hôm 1.8, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định mở rộng các biện pháp cấm vận chống lại Syria, bao gồm đóng băng tài sản và áp đặt lệnh cấm đi lại thêm 5 quan chức Syria “do tính chất nghiêm trọng của tình hình” tại nước này.
Động thái của EU đến ngay sau vụ bạo lực mới tại Syria hồi cuối tuần qua.
![]() |
|
Một người đàn ông cố tránh những làn đạn trong vụ tấn công tại thành phố Hama, Syria. Ảnh: Reuters |
Theo tin AFP, Ammar Qorabi, người đứng đầu Tổ chức Quốc gia vì Nhân quyền, hôm 31.7 cho biết, quân đội và lực lượng an ninh của Syria đã tấn công thành phố bất ổn Hama ở miền Trung nước này và xả súng vào dân thường, khiến ít nhất 95 người thiệt mạng. Trong khi các vụ tấn công của quân đội trên khắp lãnh thổ Syria trong ngày 31.7 cũng cướp đi sinh mạng của ít nhất 121 người và làm hàng chục người bị thương.
Người đứng đầu chính sách ngoại giao EU, bà Catherine Ashton nhấn mạnh: “EU sẽ theo đuổi chính sách hiện nay, bao gồm các biện pháp cấm vận chống lại những cá nhân chịu trách nhiệm hoặc có liên quan trong tình trạng bạo lực ở Syria. Eu cũng sẽ giám sát chặt chẽ tình hình ở Syria”. Bà Catherine Ashton cảnh cáo sẽ còn tăng thêm các biện pháp trừng phạt “nếu lãnh đạo Syria vẫn không thay đổi đường lối hiện nay của họ”.
Tình hình bất ổn tại Syria bắt đầu từ giữa tháng 3.2011 khi những cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát tại tỉnh Daraa và lan ra các thành phố khác.
Cũng trong ngày 1.8, thành phố Hama tiếp tục hứng chịu hoả lực của xe tăng Syria trong ngày thứ hai liên tiếp, làm ít nhất 4 dân thường thiệt mạng.
Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, kể từ khi phong trào biểu tình nổ ra đến nay đã có gần 2.000 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên khắp nước Syria.
TRINH DƯƠNG
(Theo THX/Reuters)
