Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho rằng, ông Gaddafi nên từ bỏ mọi quyền lực nhằm tránh gây đổ máu thêm nữa.

Hôm 22.8, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho rằng, chế độ của lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang “thoi thóp” và ông Gaddafi nên từ bỏ mọi quyền lực nhằm tránh gây đổ máu thêm nữa.
Trước đó, báo chí Libya đưa tin, Gaddafi có thể vẫn đang ở thủ đô Tripoli trong khi các cuộc giao tranh dữ dội tiếp diễn quanh dinh thự Bab al-Aziziya của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi ở thủ đô. Ông Gadhafi đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 5, mặc dù ông thường xuyên phát đi các cuốn băng ghi âm từ các địa điểm bí mật.
![]() |
|
Quân nổi dậy mừng chiến thắng ở một căn cứ quân sự tại thủ đô Tripoli |
Quân đội chính phủ quyết không đầu hàng bất chấp lực lượng nổi dậy đã kiểm soát 95% thủ đô Tripoli và bắt giữ 2 con trai của ông Gaddafi.
Bà Ashton cũng kêu gọi Hội đồng chuyển tiếp quốc gia và lực lượng đối lập đảm bảo che chở cho dân chúng, tôn trọng nhân quyền và duy trì hoà bình, ổn định trên khắp cả nước. Bà Ashton cũng hứa rằng, EU sẽ hỗ trợ cho cải cách dân chủ ở Libya.
“EU sẽ tiếp tục hỗ trợ và sẽ đồng hành cùng người dân Libya” – bà Ashton nói.
Trong khi đó, người phát ngôn của phe nổi dậy, Mohammed Abdel-Rahman, cho biết, các xe tăng của chính phủ đã có mặt tại dinh thự Bab al-Aziziya của ông Gadhafi vào sáng 22.8 và bắt đầu khai hoả.
Toà án hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ ông Gadhafi, con trai Saif al-Islam và giám đốc cơ quan tình báo, Abdullah al-Sanussi vì các tội ác chống lại loài người.
Theo Bộ trưởng Thông tin Libya Moussa Ibrahim, chính phủ Libya hiện vẫn có 65.000 binh lính trung thành. Nhưng một số lực lượng đã đầu hàng phe nổi dậy, trong đó có tiểu đoàn đặc biệt chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tripoli. Ông Moussa Ibrahim khẳng định, chính phủ Libya sẵn sàng đàm phán với lực lượng nổi dậy.
TRINH DƯƠNG
(Theo Ria Novosti)
