BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 14.000 tỷ đồng đóng góp cho quỹ Vì người nghèo và công tác an sinh xã hội 

Cập nhật ngày: 24/12/2019 - 21:20

BTNO - Chiều 23.12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 3 năm kết quả vận động, sử dụng quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội (2017-2019); triển khai kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự có ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Trần Thị Lan- Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh

Theo báo cáo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua 3 năm triển khai chương trình hỗ trợ người nghèo, quỹ Vì người nghèo 4 cấp và chương trình an sinh xã hội đã nhận được gần 14.000 tỷ đồng. Từ số tiền vận động này, Ban vận động quỹ Vì người nghèo Trung ương đã phân bổ số tiền hơn 98 tỷ đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội số tiền trên 2.000 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ ngân sách Nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, từ nguồn quỹ Vì người nghèo, các địa phương đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa 110.270 căn nhà, hàng ngàn công trình dân sinh; hàng triệu bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh; hàng ngàn hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất...

Riêng tại Tây Ninh, từ 2017 – 2019, Ban Vận động quỹ Vì người nghèo các cấp vận động được hơn 98,2 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ xây 2.401 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sửa chữa 204 căn; thực hiện hỗ trợ trâu, bò sinh sản, vốn sản xuất cho gần 3.000 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ gần 500 người nghèo trị bệnh; trao hơn 4.300 suất học bổng cho học sinh…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động các nguồn lực thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh xã hội với số tiền trên 1.219 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai kế hoạch thăm, tặng quà người nghèo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, thời gian thăm và tặng quà bắt đầu từ cuối tháng 12.2019. Đối tượng thăm và tặng quà là hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, ưu tiên những hộ nghèo ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, bão lũ…

Trao vốn hỗ trợ người nghèo- Ảnh minh hoạ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt từ Trung ương đến địa phương trong công tác chăm lo cho người nghèo thời gian qua. Một số địa phương tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, đạt kết quả tích cực trong vận động ủng hộ người nghèo, qua đó đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo có hiệu quả như xóa nhà tạm, giúp vốn sản xuất kinh doanh…

Thời gian tới, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương tập trung giúp đỡ người nghèo theo phương thức hỗ trợ vốn, hướng dẫn kinh doanh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đầu tư chăm lo giáo dục cho người nghèo…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc vận động, ủng hộ người nghèo cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần có sự đổi mới cách làm; việc quản lý, sử dụng quỹ phải chặt chẽ, đúng quy định; Mặt trận các cấp cần chủ động kết nối các doanh nghiệp trong ngoài tỉnh ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, tăng cường sự phối hợp thống nhất cùng các tổ chức thành viên trong việc phân công trách nhiệm. Đặc biệt, trong vấn đề chăm lo tết cho người nghèo, cần tập trung chia sẻ với những vùng còn nhiều khó khăn, đảm bảo tất cả hộ nghèo đều được vui xuân đón tết.

K.K