Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các đại diện từ 195 nước hôm qua thông qua một thỏa thuận lịch sử nhằm ngăn chặn ấm lên toàn cầu, đang đe dọa nhân loại với những hiện tượng nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt và bão ngày càng nghiêm trọng.

"Giờ tôi mời các bên trong hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc thông qua quyết định mang tên Thoả thuận Paris đã được phác ra những nét chính trong văn bản", BBC dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Chủ tịch hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 21), nói.
"Tôi nhìn trong khán phòng và có thể thấy phản ứng tích cực, tôi thấy không ai phản đối. Thoả thuận Paris được thông qua", ông Fabius nói tiếp. Khi ngoại trưởng Pháp cầm một chiếc búa nhỏ màu xanh, chính thức thông qua thoả thuận và nói: "Dù là một chiếc búa nhỏ, nó có thể làm những điều lớn lao", các đại biểu đứng lên, vỗ tay.
Gần 200 nước đã tham gia đàm phán để đạt thỏa thuận biến đổi khí hậu đầu tiên, buộc tất cả các nước cắt giảm lượng phát thải khí carbon. Thoả thuận một phần mang tính ràng buộc pháp lý, một phần mang tính tự nguyện, nhằm ngăn ngừa toàn cầu nóng lên thêm 2 độ C - ngưỡng sẽ gây ra ngập lụt toàn cầu theo khuyến cáo của các nhà khoa học. Nhiệt độ trung bình ngày nay là 15 độ C.
Theo thỏa thuận, để giúp các nước đang phát triển chuyển từ việc sử dụng nhiên liệu thô sang các nguồn năng lượng xanh hơn và ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước phát triển sẽ cung cấp 100 tỷ USD/năm.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái), Ngoại trưởng Laurent Fabius và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vỗ tay sau khi đạt được thoả thuận Paris. Ảnh: UN
Nguồn Vnexpress