Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Gắn kết, thân thiện giữa lực lượng vũ trang tỉnh với đồng bào dân tộc, tôn giáo
Thứ sáu: 15:33 ngày 16/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Gắn kết thân thiện, chia sẻ yêu thương” với các đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các dân tộc, tôn giáo thăm chốt dân quân biên giới.

Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng mối quan hệ, đoàn kết với các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn một cách đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, vững chắc, đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, từ đó tạo hiệu ứng lớn và có sức lan toả sâu rộng trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong– Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã ký kết chương trình hoạt động với 5 tôn giáo lớn có nhiều tín đồ trên địa bàn. Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và củng cố mối quan hệ gần gũi, gắn bó đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với các tôn giáo.

Đồng thời tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội tại địa phương”.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các dân tộc, tôn giáo tổ chức 4 hội trại và giao lưu văn hoá, văn nghệ thu hút trên 4.000 cán bộ, chiến sĩ và tín đồ tham gia. Từ năm 2023 đến nay, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các tôn giáo thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ các trạm biên phòng và chốt dân quân thường trực biên giới trên địa bàn tỉnh vào mỗi dịp lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước với số tiền trên 300 triệu đồng. Qua đó, tín đồ các tôn giáo đã thấu hiểu thêm về những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhận thức rõ trách nhiệm của các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đơn vị cũng phối hợp tổ chức 36 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và phổ biến, giáo dục pháp luật cho 2.414 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ, già làng, người có uy tín các tôn giáo, dân tộc; phối hợp mở 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác dân vận, nghiệp vụ tôn giáo, dân tộc cho cán bộ chủ trì và cán bộ chính trị các cấp, có trên 450 lượt cán bộ tham gia.

Thông qua các lớp bồi dưỡng đã giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành nhận thức rõ hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tôc, tôn giáo; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Bộ CHQS tỉnh trao cờ lưu niệm cho các dân tộc, tôn giáo tham gia Hội trại giao lưu 80 năm chung một tấm lòng.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong– Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết, đơn vị phối hợp xây, tặng 9 công trình thể dục, thể thao trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trị giá gần 6 tỷ đồng; phối hợp MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, dân tộc xây, tặng 26 căn nhà “Tình nghĩa Quân – Dân” cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo khó khăn về nhà ở, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Khối thi đua quân sự địa phương xây dựng 1 nhà văn hoá cho đồng bào dân tộc Khmer trị giá trên 1 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ và sinh hoạt văn hoá cộng đồng trong các ngày lễ, hội, ngày tết cổ truyền của đồng bào dân tộc và tôn giáo.

Đơn vị cũng phối hợp với các dân tộc, tôn giáo làm tốt công tác dân vận và tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và địa phương phát động. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động các tổ chức tôn giáo ủng hộ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng; tiến hành 2 đợt thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt dân quân thường trực biên giới, trạm kiểm soát biên phòng, trị giá trên 200 triệu đồng; vận động 13 nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham gia chống dịch.

Lễ khởi công xây tặng nhà văn hoá dân tộc Khmer.

Những kết quả đạt được từ mô hình đã giúp cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng yên tâm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu, tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết, thân thiện giữa lực lượng vũ trang tỉnh với đồng bào các dân tộc, tôn giáo; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với Nhân dân nói chung, đồng bào các dân tộc, tôn giáo nói riêng, tô thắm thêm truyền thông tốt đẹp, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mời. Từ đó làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phương Thảo – Đinh Quý An

Tin cùng chuyên mục