Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Gặp mặt báo chí đầu xuân 

Cập nhật ngày: 15/02/2023 - 05:04

BTN - Chiều 14.2, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023 do Đại tá Phạm Đình Triệu- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo và đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Lê Quân

Đến dự có ông Nguyễn Quang Thắng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, bà Huỳnh Thanh Nam- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tây Ninh, Hội Nhà báo tỉnh, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đại tá Nguyễn Công Tuân- Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng BĐBP Tây Ninh và công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Trong năm qua, BĐBP tỉnh phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quân đội, Truyền hình Quốc hội, VTC, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thanh Niên, Pháp luật, Tuổi trẻ thực hiện 120 tin, 60 phóng sự, bài viết tuyên truyền về các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, 1 phim tài liệu “Tự hào dải đất biên cương”.

Phối hợp Báo Tây Ninh xây dựng 52 chuyên trang “Biên phòng toàn dân”, 3 phụ trương, 36 phóng sự truyền hình và hơn 100 tin, bài; phối hợp Đài PT-TH tỉnh xây dựng 24 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, 12 phóng sự, hơn 120 tin; tiếp sóng truyền hình trực tiếp trên TTV11 chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2023” do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.

Để có những bài viết, phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động về biên giới, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và nhiệm vụ của BĐBP, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí đã không quản hiểm nguy, khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở đến vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Qua đó thâm nhập, nắm bắt thực tiễn, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc nơi biên giới. Công tác tuyên truyền của các báo chí không chỉ đơn thuần là phản ánh thông tin, mà còn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc hăng hái thi đua công tác, lao động, sản xuất, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới của Tổ quốc.

Phát huy ưu thế của công nghệ số, các cơ quan báo chí tiếp tục truyền tải, lưu trữ các bài viết trên internet và các nền tảng mạng xã hội, giúp cho mọi người thuận lợi tra cứu, tiếp cận các nội dung một cách thuận lợi, dễ dàng, dễ tra cứu.

Đặc biệt, nhiều phóng sự, bài viết đã phát hiện, đề xuất nhiều ý kiến với Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với vùng biên giới, đồng bào các dân tộc, về các chủ trương, biện pháp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân và về xây dựng BĐBP, lực lượng nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều tác phẩm báo chí được viết lên từ thực tiễn trải nghiệm cuộc sống, chiến đấu, công tác của quân dân biên giới và bằng tình cảm của những người “chiến sĩ trên mặt trận văn hoá” đã đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022. Ảnh: Lê Quân

Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính uỷ BĐBP Tây Ninh cảm ơn sự đồng hành và tình cảm tốt đẹp các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên dành cho lực lượng BĐBP tỉnh.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng uỷ - BĐBP tỉnh mong các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền với BĐBP tỉnh. Theo đó, tập trung tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc nơi biên giới đoàn kết, nâng cao cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đẩy mạnh tuyên truyền về BĐBP tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, các mô hình giúp dân giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội; các chương trình giao lưu ý nghĩa của Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức; tuyên truyền động viên, hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; xây dựng BĐBP, lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” trong các đơn vị BĐBP. Trọng tâm là tuyên truyền về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Riêng trong tháng 2 và tháng 3, tập trung tuyên truyền một số hoạt động trọng điểm như “Ngày hội biên phòng toàn dân” được tổ chức tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào ngày 17.2, chương trình sơ kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2023, tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện, tiếp tục tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam cùng các văn bản quy định chi tiết…

Dịp này, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Phương Thuý