Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Quân khu 7 

Cập nhật ngày: 07/02/2020 - 16:08

Sáng 7-2, tại TP Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu trên địa bàn quân khu đầu xuân Canh Tý 2020.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và hơn 500 đồng chí là tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Description: Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Quân khu 7

Các đại biểu dự gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, sau khi thông báo vắn tắt tình hình quốc tế, trong nước nổi bật liên quan đến Quân khu 7 thời gian gần đây, Trung tướng Trần Hoài Trung, nhấn mạnh, Quân khu 7 đứng chân trên địa bàn chiến lược, nơi kinh tế phát triển năng động, đồng thời là địa bàn các thế lực thù địch thực hiện nhiều phương thức thủ đoạn chống phá quyết liệt.

Cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị huấn luyện, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nhiều mô hình mới hiệu quả, giữ vững hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Hiện, Quân khu 7 đã hoàn thành 48/51 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Sự trưởng thành, kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua luôn có sự đóng góp của cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn quân khu. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn ghi nhớ công lao, đóng góp tích cực cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu.

Năm 2020 là năm vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới vừa triển khai tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung tướng Trần Hoài Trung mong muốn với bản lĩnh, kinh nghiệm, kiến thức của mình, các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nghỉ công tác tiếp tục có những đóng tâm huyết, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 7 trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu vững chắc...

Nguồn QĐND