BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Cập nhật ngày: 01/06/2017 - 08:17

BTNO - Ngày 31.5, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Võ Minh Tuấn (sinh năm 1997, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành).

Theo cáo trạng, do biết được người nhà của Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1990, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt về hành vi tổ chức đánh bạc, nên Tuấn chủ động gặp và nói dối với anh Trọng là đang công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự CATN nên có thể giúp người nhà của anh Trọng không bị xử lý, với điều kiện anh Trọng phải đưa tiền để Tuấn lo chạy việc.

Ngày 21.1.2017, Tuấn hẹn anh Trọng đến quán cà phê, yêu cầu đưa trước 2 triệu đồng. Hai ngày sau đó, Tuấn điện thoại đòi đưa tiếp 10 triệu đồng, anh Trọng nghi ngờ nên làm đơn tố cáo hành vi của Tuấn.

Bị cáo Võ Minh Tuấn trước vành móng ngựa.

11 giờ 30 ngày 23.1, khi Tuấn đang nhận 10 triệu đồng của anh Trọng thì bị bắt quả tang. CA đã thu giữ tang vật gồm 1 đôi giày và 1 thắt lưng Công an, 1 bộ quần áo cảnh sát, 1 bộ cầu vai trung úy Công an, 1 còng số 8 và nhiều dụng cụ cá nhân khác.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn chứng minh được, khoảng tháng 8.2016, qua mạng xã hội Zalo, Tuấn làm quen với chị Cao Thị Minh Trang (sinh năm 1995, ngụ khu phố 3, thị trấn Gò Dầu). Cũng với bộ trang phục giả danh CA, Tuấn đã lừa và chiếm đoạt của chị Trang 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Minh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Tuấn 2 năm tù giam.

Trúc Linh