Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá hàng hoá, thực phẩm tăng nhẹ 

Cập nhật ngày: 11/03/2022 - 23:55

BTN - Diễn biến giá tiêu dùng tháng 2.2022 so với tháng trước ở một số nhóm hàng chính như sau: lương thực tăng 0,35%, chủ yếu gạo tăng vì các đơn hàng từ các nước nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam đang tăng...

Nhân viên cửa hàng Bách Hoá Xanh sắp xếp hàng hoá.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 2.2022 ước đạt 6.182 tỷ đồng, giảm 2,1% so với tháng trước. Cộng dồn 2 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt gần 12.500 tỷ đồng, tăng 5,24% so cùng kỳ, hầu hết các nhóm ngành hàng đều tăng: lương thực thực phẩm tăng 6,27%; xăng, dầu các loại tăng 6,67%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 8,31%; hàng may mặc tăng 2,34%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1,26%; gỗ vật liệu xây dựng tăng 5,16%...

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Tây Ninh, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giá thịt heo giữ ổn định: thịt đùi khoảng 100.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg, sườn chéo 170.000 đồng/kg, sườn cốt lết 100.000 đồng/kg; rau, củ, quả lấy từ nhà vườn trong tỉnh có mức giá ổn định; nông sản từ Đà Lạt về có giá tăng so với trước: cải bó xôi khoảng 45.000 đồng/kg (trước đó khoảng 30.000 đồng/kg); bắp cải trắng, bắp cải thảo khoảng 25.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng/kg); dưa leo baby 30.000 đồng/kg (trước đó 20.000 - 25.000 đồng/kg)...

Chị Dương Thị Lệ, chủ một cửa hàng tạp hoá ở phường 3, thành phố Tây Ninh cho hay, do ảnh hưởng của giá xăng, dầu nên một số mặt hàng tăng giá, trong đó, tăng thấy rõ ở dầu ăn và các loại mì gói. Cụ thể: dầu ăn tăng khoảng 5.000 đồng/chai, như dầu ăn Tường An chai 1 lít khoảng 47.000 đồng, Simply 60.000 đồng; mì Đệ Nhất 200.000 đồng/thùng (trước đây 180.000 đồng); Hảo Hảo 110.000 đồng/thùng (trước đây 100.000 đồng/thùng)... Một số mặt hàng khác tăng giá khoảng vài ngàn đồng.

Tại hệ thống siêu thị và cửa hàng Bách Hoá Xanh, giá hàng hoá về cơ bản ổn định. Theo ông Huỳnh Thới Vinh- quản lý chuỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh tại Tây Ninh, hiện giá các loại thực phẩm rau, củ, quả, thịt cá tại hệ thống cửa hàng đều giảm; trong đó, nhóm rau giảm khoảng 30% tuỳ sản phẩm, nhóm thịt giảm khoảng 10%; nhiều mặt hàng tiêu dùng khác giữ nguyên giá.

Chị Lê Thị Thuỳ Linh- trợ lý tại cửa hàng Bách Hoá Xanh phường Ninh Sơn (TP. Tây Ninh) cho biết: “Cửa hàng đang áp dụng chương trình khuyến mãi bán rau xanh đồng giá 10.000 đồng/kg đối với rau dền, rau lang, rau muống... Giá các loại rau khác không thay đổi hoặc giảm tuỳ loại. Giá mặt hàng thịt, cá ổn định từ sau tết đến nay; mì, gạo vẫn giữ giá ổn định. Thời gian này, cửa hàng đang chạy nhiều chương trình khuyến mãi như: hàng đông lạnh mua 2 tặng 1; sau 19 giờ, với hoá đơn 100.000 đồng, khách hàng được tặng 2kg rau...”.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,45% so với tháng trước, tăng 3,29% so với cùng kỳ; so bình quân 2 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 3,84%. Trong các nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, có 5 nhóm tăng so tháng trước, với mức tăng như sau: nhóm giao thông tăng cao nhất (tăng 2,07%) chủ yếu do xăng dầu tăng mạnh; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,48% do giá gas và dầu hoả tăng; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,21% do giá lương thực, thực phẩm tăng; nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,02%. Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,17%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,02% do sau tết, nhu cầu tiêu dùng và mua sắm những mặt hàng này của người dân giảm xuống.

Diễn biến giá tiêu dùng tháng 2.2022 so với tháng trước ở một số nhóm hàng chính như sau: lương thực tăng 0,35%, chủ yếu gạo tăng vì các đơn hàng từ các nước nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam đang tăng; nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán trở lại sau kỳ nghỉ tết nên nhu cầu tăng lên.

Xăng dầu tăng mạnh đã ảnh hưởng đến giá nhiều nhóm thực phẩm, làm chỉ số nhóm này trong tháng 2.2022 tăng 0,18% so với tháng trước, cụ thể: giá thịt heo tăng 0,12%; giá thịt bò tăng 0,32%; giá thịt gia cầm tăng 0,36%; giá trứng các loại tăng 0,27%; giá thuỷ sản tươi sống tăng 0,11%...

Điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,48%, trong đó, giá gas tăng 3,74% so tháng trước, từ ngày 1.2.2022, giá gas trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng 16.000 đồng/bình 12kg sau khi giá gas thế giới tăng lên; nhóm vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,55% so tháng trước do giá xăng dầu tăng làm cho giá vật liệu xây dựng như sắt, thép, cát tăng lên.

Khảo sát tại các quán bán đồ ăn sáng trên địa bàn TP. Tây Ninh, do giá thực phẩm tăng nên một số quán tăng giá bán nhưng mức tăng không đáng kể; nhiều nơi vẫn giữ nguyên giá bán để giữ chân thực khách. Ông Trần Hoàng Nhân, một người bán hủ tiếu ở khu phố 3, phường 2 cho biết, thời gian gần đây, một số thực phẩm, hàng hoá tăng giá, do đó, thức ăn sáng tại quán cũng tăng lên vài ngàn đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Phương Uyên- bán cơm sườn trên đường Nguyễn Thái Học, phường 3, các thực phẩm tươi như thịt, cá không tăng giá nhưng một số loại rau, dầu ăn... thì tăng. “Hôm qua dầu ăn có 38.000 đồng/lít, nay đã lên 42.000 đồng/lít; dưa leo bình thường khoảng 10.000 đồng/kg, nay lên 14.000 đồng/kg. Tuy hàng hoá, thực phẩm tăng nhưng tôi vẫn giữ nguyên giá bán, vì sợ mất khách”- chị Uyên nói.

Giang Hà