Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo thông tin mới nhất, hơn một nửa trong số 130 con tin người nước ngoài và hơn 500 con tin người Algeria đã được cứu thoát hoặc trốn thoát.

Thêm 2 con tin được giải cứu hôm 19.1, trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng an ninh Algeria và nhóm phiến quân hồi giáo được Al-Qaeda hậu thuẫn tại nhà máy khí đốt In Amenas ở tỉnh Illizi, miền Nam Algeria.
Helge Lund, người đứng đầu Tập đoàn năng lượng Na-Uy Statoil cho biết, 2 con tin vừa được giải cứu là 2 người Na-Uy nhưng ông từ chối tiết lộ việc 2 con tin này được giải thoát như thế nào. Ông Lund cho biết, vẫn còn 6 người Na-Uy đang nằm trong tay những kẻ bắt cóc.
![]() |
Chốt kiểm soát của lực lượng an ninh Algeria, cách khu vực In Amenas 10km. Ảnh: THX |
Theo thông tin mới nhất từ hãng thông tấn nhà nước Algeria, hơn một nửa trong số 130 con tin người nước ngoài và hơn 500 con tin người Algeria đã được cứu thoát hoặc trốn thoát.
Nhiều nước lên tiếng chỉ trích Algeria vì chiến dịch giải cứu con tin, khi có quá nhiều chi tiết không rõ ràng trong quá trình tiến hành chiến dịch. Tuy nhiên, trong bản tin ngày 19.1 trên báo El Khabar của Algeria, chính quyền nước này vẫn bảo vệ quan điểm thực hiện chiến dịch giải cứu con tin khi cho rằng, cuộc đột kích của họ là nhằm giảm tối đa thương vong.
Hãng thông tấn nhà nước APS trước đó thông tin rằng, có 12 con tin bị giết trong chiến dịch giải cứu của lực lượng đặc nhiệm Algeria. Trong khi đó, theo thông tin từ Cơ quan an ninh địa phương, tính đến chiều 19.1, ngày thứ ba của chiến dịch giải cứu con tin tại Algeria, số con tin bị giết đã lên đến 31 người, trong đó có 19 con tin người nước ngoài.
Trước đó, ngày 16.1, khoảng 20 phiến quân Hồi giáo từ một nhóm do lực lượng Al-Qaeda ủng hộ tấn công một xe buýt chở hầu hết là các công nhân nước ngoài đang trên đường tới sân bay ở thành phố Amenas, Algeria.
Nhóm này sau đó di chuyển và tấn công nhà máy khí đốt In Amenas ở sa mạc miền Nam nước này, đồng thời giam giữ các con tin tại đây.
TÙNG LÂM
Theo Ria Novosti/THX