BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 2016-2021: Huyện Gò Dầu tiếp nhận hơn 7.900 đơn vị máu 

Cập nhật ngày: 09/02/2022 - 10:32

BTNO - 5 năm (2016- 2021), Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Dầu phối hợp với các ngành chức năng và Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy, tổ chức 22 đợt hiến máu nhân đạo.

Người dân tình nguyện hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Qua đó vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, hội viên của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong toàn huyện hiến 7.903 đơn vị máu, đạt 154% so với Nghị quyết.

Trong 5 năm qua, huyện Gò Dầu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu nhân đạo của huyện ngày càng phát triển, lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp xã hội. Các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa việc hiến máu nhân đạo là thể hiện nghĩa cử cao đẹp, cứu sống những người bệnh trong lúc hiểm nghèo, đặc biệt đối với những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả số người tham gia hiến máu ngày càng tăng lên, luôn đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Trọng Cầu