Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Giải vô địch Vovinam tỉnh Tây Ninh năm 2013: Trảng Bàng vượt lên
Thứ hai: 08:27 ngày 12/08/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trảng Bàng dẫn đầu toàn đoàn với thành tích áp đảo gồm 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

HTML clipboardTrảng Bàng dẫn đầu toàn đoàn với thành tích áp đảo gồm 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Cú đá cao trúng đích của Quách Thị Hoài Thương (Châu Thành) trong trận chung kết hạng 48kg nữ

(BTN) - Sau khi hoàn tất các cuộc so tài ở nội dung Hội diễn với ưu thế thuộc về các võ sĩ đến từ Gò Dầu, những ngày vừa qua, giải đã tiếp tục tiến hành và hoàn tất nội dung đối kháng cá nhân. Với số lượng võ sĩ tham gia đông đảo, trình độ chuyên môn có nhiều tiến bộ, các trận so găng đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

Nhờ có lực lượng mạnh và đồng đều, lại có sự chuẩn bị kỹ càng, các võ sĩ đến từ Trảng Bàng đã thể hiện được sức mạnh của mình tại giải.

Ở nội dung đối kháng cá nhân nữ, các trận so tài ở cả 7 hạng cân đều có nhiều bất ngờ thú vị. Hạng 51kg, huy chương đồng hạng 45kg năm trước Nguyễn Thị Hồng Son (Dương Minh Châu) đã thể hiện sự tiến bộ nhảy vọt của mình.

Trong trận bán kết, nữ võ sĩ này chỉ mất 1 hiệp để buộc Bùi Thị Mỹ Duyên (Trảng Bàng) – huy chương bạc hạng 48kg năm trước phải tung khăn xin hàng.

Trận chung kết, Hồng Son tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Bùi Thị Cẩm Thi (Châu Thành) với tỷ số tuyệt đối 5-0, trở thành nhà vô địch mới. Tương tự, ở hạng trên 57kg nữ, với kỹ thuật tốt và lối đánh tự tin, tân binh Nguyễn Thị Thảo (Trảng Bàng) cũng đánh bại đương kim vô địch Cao Biên Thuỳ (Châu Thành) ở bán kết.

Tiếp đó, chị chỉ mất 1 hiệp để hạ “knock-out” huy chương đồng năm trước Nguyễn Ngọc Duy Đình (Gò Dầu) trong trận chung kết để đăng quang ngay trong lần đầu tiên dự giải.

Ngoại trừ điều bất ngờ ở 2 hạng cân kể trên, các tay đấm khác- vốn có thành tích năm trước vẫn duy trì ổn định phong độ của mình. Ở hạng 48kg nữ, đương kim vô địch hạng 45kg Quách Thị Hoài Thương (Châu Thành) chỉ mất có 1 phút 37 giây để đánh bại Nguyễn Thị Bích Trâm (Dương Minh Châu) ở bán kết.

Vào trận chung kết, chị còn thắng nhanh hơn- chỉ sau 47 giây đã hạ “knock-out” đối thủ Bùi Thanh Ngân (Trảng Bàng). Ở hạng 54kg, đương kim vô địch Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Bến Cầu) cũng thi đấu áp đảo, giữ lấy ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp.

Tương tự, ở hạng 42kg nữ, đương kim vô địch Vũ Minh Huệ (Trảng Bàng) vẫn vững ngôi sau khi đánh bại Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Gò Dầu) trong trận chung kết.

Ở 2 hạng cân thi đấu còn lại 39 và 45kg, huy chương vàng lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Hương (Gò Dầu) và Đặng Thị Thu Sương (Trảng Bàng).

Ở 8 hạng cân đối kháng cá nhân nam, ưu thế vẫn thuộc về những gương mặt từng giành thành tích cao năm trước. Hạng 45kg, huy chương bạc năm trước Nguyễn Tấn Tài (Trảng Bàng) chỉ mất 1 phút 37 giây để hạ “knock-out” đối thủ Lê Chí Bảo (Dương Minh Châu) trong trận chung kết, giành lấy huy chương vàng.

Ở hạng 48kg, với phong độ ổn định, đương kim vô địch Huỳnh Tấn Hải (Bến Cầu) bảo vệ thành công ngôi vị sau khi hạ gục tân binh Đàm Vĩnh Minh (Châu Thành) đến 5-0. Tương tự ở hạng cân 54kg và 60kg, 2 nhà đương kim vô địch Huỳnh Khắc Khải (Gò Dầu) và Nguyễn Công Mãi (Trảng Bàng) tiếp tục khẳng định thành tích cao nhất của mình.

Riêng hạng 64kg, với đòn thế uy lực và tốc độ, cùng khả năng di chuyển khôn ngoan, huy chương bạc hạng 60kg năm trước Đỗ Vĩnh Nghi (Gò Dầu) đã thành công trong việc đổi màu huy chương cho mình, sau khi vượt qua Huỳnh Xuân Điền (Châu Thành)- á quân hạng 64kg năm trước trong trận chung kết với tỷ số sát sao 3-2.

Ở 3 hạng cân còn lại: 39, 42 và 57kg nam, các tấm huy chương vàng lần lượt về tay 3 tân binh: Nguyễn Văn Ngà (Châu Thành), Thái Minh Tới (Châu Thành) và Huỳnh Hoàng Gia (Trảng Bàng).

Giải đấu đã khép lại. Tuy khởi đầu không thực sự ấn tượng nhưng các võ sĩ đến từ Trảng Bàng- nơi được xem là “cái nôi” của Vovinam Tây Ninh đã cho thấy sức vươn lên mạnh mẽ của mình- từ vị trí hạng Ba năm trước nay vọt lên dẫn đầu toàn đoàn với thành tích áp đảo gồm 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Đoàn Gò Dầu- số 1 năm trước đã tụt  xuống vị trí thứ Nhì. Các thứ tự kế tiếp là Châu Thành, Bến Cầu và Dương Minh Châu.

THÁI NINH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục