Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Những năm trước đây, những người bị bệnh thận muốn được chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh không phải dễ. Ấy cũng vì số lượng người cần thì nhiều mà máy móc thì quá ít. Thấy được điều này, ngành Y tế Tây Ninh đã trang bị thêm máy lọc thận cho bệnh viện, đồng thời “bật đèn xanh” cho một số bệnh viện tư nhân trong tỉnh mở thêm các phòng, khoa thận nhân tạo. Việc này đã giúp cho nhiều người bị bệnh thận đỡ vất vả hơn nhiều trong quá trình điều trị để kéo dài sự sống.

Bệnh nhân suy thận mãn được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng (thành phố Tây Ninh)
Trước đây, nhiều bệnh nhân bị suy thận mãn tính ở Tây Ninh, hằng tuần đều phải 2-3 lần đi thành phố Hồ Chí Minh để đến chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện: Chợ Rẫy, Bình Dân, 115… gần nhất thì cũng là Củ Chi. Phải thường xuyên di chuyển trên cả quãng đường dài, người bệnh phải chịu đựng những ảnh hưởng xấu về mặt sức khoẻ, thời gian lẫn tiền bạc. Vài năm gần đây, nhiều bệnh viện lớn ở Tây Ninh bắt đầu chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ nhu cầu điều trị tại tỉnh nhà cho những người bị bệnh suy thận mãn.
Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh là đơn vị đầu tiên đã trang bị máy chạy thận nhân tạo. Theo bác sĩ Phạm Thị Hồng Trang, người phụ trách Đơn nguyên thận nhân tạo (thuộc Khoa Hồi sức tích cực chất độc) tại đây cho biết: “Từ năm 2009, bệnh viện đã có 3 máy lọc máu và chạy thận định kỳ cho 9 bệnh nhân. Đến năm 2010, bệnh viện tăng thêm 3 máy, năm 2012 có thêm 2 máy, năm 2014 thêm 5 máy và năm 2015 thêm 4 máy nữa. Tổng cộng bệnh viện có tất cả là 17 máy chạy thận nhân tạo do 2 bác sĩ phụ trách cùng với 11 điều dưỡng và 2 hộ lý”. Nhờ số lượng máy tăng lên, hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân suy thận mãn trong tỉnh. Mỗi ngày, các y, bác sĩ ở Đơn nguyên thận nhân tạo phải thay phiên nhau làm việc liên tục trong 12 giờ (3 ca/ngày).
Sau Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, các bệnh viện khác trong tỉnh cũng đầu tư trang thiết bị chạy thận nhân tạo, nhiều bệnh nhân bị bệnh suy thận đang điều trị ở các bệnh viện ngoài tỉnh quay về tỉnh nhà điều trị. Mức phí cho một lần chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện ở Tây Ninh dao động từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng sau khi đã trừ bảo hiểm y tế (tuỳ bệnh viện và tuỳ theo người bệnh có sử dụng thuốc, dây, quả lọc, dụng cụ y khoa ngoài danh mục quy định hay không). Mức giá này tuy có cao hơn so với các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng người bệnh có thể chấp nhận được, bởi dù sao cũng đỡ tốn kém, nhọc nhằn hơn so với việc phải đi điều trị ngoài tỉnh.
Anh Đặng Văn Tây, 44 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu- là người bị suy thận mãn tính đã 6 năm nay. Trước đây, cứ hai ngày một lần, anh phải thức khuya dậy sớm đón xe tốc hành xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để chạy thận nhân tạo. Những lúc mưa bão hoặc sức khoẻ yếu, nên anh phải nằm lại bệnh viện để chờ lọc máu. Hai năm nay, anh chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Gặp nhau lúc anh Tây đang chờ “vô ca”, tôi được nghe anh tâm sự: “Từ khi về đây chạy thận, tôi thấy đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Mỗi lần đi chạy thận, tôi không còn phải thức khuya dậy sớm cũng không phải tốn tiền xe, tiền nằm viện nhiều như trước nữa. Bây giờ chỉ cần đón xe buýt mà đi, chạy thận xong lại đón xe buýt về nhà. Tôi đã có thời gian để phụ vợ chăm sóc rẫy mì”.
Bác sĩ Đỗ Hồng Sơn- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết: “Trước đây, khi máy chạy thận nhân tạo còn ít, nhiều bệnh nhân cũng có đến đây đăng ký nhưng chúng tôi không giải quyết được. Nay thì cơ bản đã đáp ứng gần hết nhu cầu chạy thận của bệnh nhân trong tỉnh; trừ một số trường hợp bị viêm gan siêu vi B, chúng tôi không nhận điều trị, vì bệnh này rất dễ lây lan mà chúng tôi lại chưa bố trí được máy chạy thận riêng”.
Ngoài bệnh viện tỉnh, ở Tây Ninh còn có 2 bệnh viên tư nhân cũng đầu tư phòng ốc, nhân lực và máy móc phục vụ cho người bệnh có nhu cầu chạy thận nhân tạo. Ở Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí (huyện Hoà Thành), ngay từ đầu năm 2015 đã thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo với 3 bác sĩ phụ trách, 6 điều dưỡng trực thuộc Khoa Cấp cứu. Bệnh viện này đã đầu tư 10 máy chạy thận (trong đó có 2 máy dành cho bệnh nhân bị bệnh viêm gan siêu vi B và 1 máy dành cho bệnh nhân viêm gan siêu vi C). Phòng lọc máu tại đây khá rộng và khá hiện đại, có hai lớp cửa để cách ly với bên ngoài. Trong phòng có trang bị máy lạnh và cả ti vi để phục vụ bệnh nhân trong thời gian lọc máu. Hiện tại, Bệnh viện Cao Văn Chí đang điều trị cho 38 bệnh nhân suy thận mãn.
Anh Văn Tấn Đức, 35 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành - cho biết: “Tôi bị bệnh suy thận mãn đã 2 năm nay. Trước đây, tôi phải đi Bệnh viện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh) để chạy thận. Gần nửa năm nay, tôi chuyển về Bệnh viện Cao Văn Chí. Mỗi tuần, tôi đến đây điều trị 3 lần và thấy các điều dưỡng cũng như bác sĩ ở đây phục vụ rất tận tình, chu đáo. Từ khi về điều trị ở bệnh viện này, sức khoẻ của tôi có khá hơn”.
Trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân suy thận mãn có một khâu mà các bệnh viện ở Tây Ninh vẫn chưa thực hiện được, đó là việc nối động mạch và tĩnh mạch cho bệnh nhân trước khi chạy thận. Bác sĩ Nguyễn Chí Hùng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí nói: “Đến nay, các bệnh nhân mới vẫn phải đến một số bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh để mổ nối động mạch và tĩnh mạch (AV). Vì vậy sắp tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thêm kỹ thuật này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bệnh nhân. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đầu tư thêm 1 máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới (FDH online). Máy chạy thận thế hệ mới này khá hiện đại, có thể khắc phục được những khiếm khuyết trong việc lọc chất độc mà những máy chạy thận hiện tại không làm được”.
Tại thành phố Tây Ninh, Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng cũng đã và đang hướng đến việc điều trị bệnh nhân suy thận mãn. Tháng 9.2014, bệnh viện này đã thành lập Khoa Thận nhân tạo. Khoa có hai phòng chạy thận với 5 máy lọc máu, phục vụ cho 13 bệnh nhân. Trong đó, có 1 máy dành riêng cho bệnh nhân bị nhiễm siêu vi B. Bà Nguyễn Thị Thời, 70 tuổi, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành đang điều trị tại đây kể rằng: “Tôi bị bệnh thận đã hơn một năm nay. Lúc đầu, tôi phải xuống thành phố Hồ Chí Minh để mổ nối động mạch với tĩnh mạch. Sau đó, bác sĩ dặn tôi mỗi tuần phải đến bệnh viện lọc máu 3 lần. Đang hoang mang thì tôi được người quen cho biết Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng có chạy thận nhân tạo. Thế là tôi đến đây đăng ký”.
Nói về tình hình chạy thận nhân tạo ở tỉnh nhà trong thời gian qua, bác sĩ Hoa Công Hậu- Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm thông tin: “Ngoài Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thì 2 bệnh viện Cao Văn Chí và Lê Ngọc Tùng cũng đã góp phần giảm tải đáng kể trong việc chạy thận cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, theo ước tính hiện nay các bệnh viện công lẫn bệnh viện tư trong tỉnh ta chỉ mới đáp ứng được khoảng 70% số lượng bệnh nhân suy thận mãn. Trong năm 2016, tỉnh sẽ đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thêm 4 máy chạy thận nhân tạo. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích các bệnh viện tư nhân trang bị thêm máy chạy thận để góp phần đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân”.
Trương Dương