BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban dự án Đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 7 

Cập nhật ngày: 08/08/2018 - 09:11

BTNO - Chiều 7.8, tại Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh, Bộ Tư Lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị giao ban với địa phương và các đơn vị thi công giám sát, nhằm nắm bắt tình hình, tiến độ thi công dự án đường tuần tra biên giới.

Trung tướng Võ Minh Lương- Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các tỉnh Bình Phước, Long An, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Trung tướng Võ Minh Lương- Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Được biết, ngày 29.11.2017 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ thi công dự án Đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 7 giai đoạn 2017 - 2020. Tổng chiều dài tuyến đường hơn 109 km, thuộc địa bàn các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Long An.

Đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 7, giai đoạn 2017 - 2020 sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn Quân khu, là công trình trọng điểm đặc biệt quan trọng trong Chiến lược bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối với đường vành đai biên giới và các đường dân sinh, tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, bảo đảm thông suốt đến các xã biên giới, tạo điều kiện cho địa phương trong khu vực ổn định, phát triển sản xuất, thông thương hàng hóa, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Sơn Tòng