Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Giáo xứ Cao Xá: Chung tay xây cuộc sống mới
Chủ nhật: 11:00 ngày 23/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giáo xứ Cao Xá thuộc khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành gồm có 804 hộ dân với 3.618 nhân khẩu. Đây là khu có tới 99% số hộ theo Công giáo, đa số là người Bắc quê ở Hưng Yên.

Giáo xứ Cao Xá thuộc khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành gồm có 804 hộ dân với 3.618 nhân khẩu. Đây là khu có tới 99% số hộ theo Công giáo, đa số là người Bắc quê ở Hưng Yên. Chỉ có 8 hộ theo đạo Cao Đài và 1 hộ theo đạo Phật.

Với tinh thần “kính Chúa- yêu nước”, trong nhiều năm qua, bà con giáo dân ở khu phố 2 đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con giáo dân tự nguyện đóng góp được hơn 1,5 tỷ đồng để bê tông hoá hơn 4km đường dân sinh, đảm bảo đường sá phong quang, sạch đẹp trong khu dân cư.

Theo ông Hoàng Bá Vượng, trưởng Ban quản lý khu phố 2, hiện nay giáo xứ Cao Xá còn 32 hộ nghèo chuẩn Trung ương (theo tiêu chí mới). Đa số bà con đều làm nghề chăn nuôi và trồng trọt, thu nhập chưa cao nhưng với tinh thần đoàn kết cộng đồng, năm nào bà con giáo dân cũng quyên góp tiền của xây dựng được 2 căn nhà đại đoàn kết. Riêng năm 2009 xây được 3 căn, năm 2010 xây tiếp hai căn nữa, đang chờ bàn giao nhân dịp Tết Tân Mão.

Số đông bà con giáo dân Cao Xá sống bằng nghề trồng rau

Duy trì hương ước làng theo thói quen có từ ngoài Bắc, cùng với các chế tài trong luật đạo, người dân Cao Xá luôn tự giác chấp hành mọi chủ trương, đường lối, pháp luật Nhà nước. Trong khu dân cư không có các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma tuý. Năm 2010, chỉ có một trường hợp duy nhất đối tượng từ nơi khác đem lá bồ đà đến địa phận giáo xứ bán cho người chơi gà đá và dùng lá bồ đà để hút. Bà con địa phương phát hiện đã báo ngay cho chính quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Năm 2001, khu phố 2 được công nhận là Khu dân cư Văn hoá  đầu tiên của huyện Châu Thành.

Năm 2010, việc chăn nuôi của bà con giáo dân bị thiệt hại khá nặng do dịch heo tai xanh. Do giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng đột biến nên thu nhập của người trồng rau cũng giảm đáng kể. Các hộ gia đình gíúp đỡ nhau về giống, vốn để chuyển đổi giống vật nuôi, cây trồng. Đã có những hộ chuyển từ trồng rau sang trồng sắn dây thu hàng tấn củ. Nhờ sắn dây năm nay được giá nên bà con nông dân có khả năng thu lại chênh lệch do thua lỗ từ việc trồng rau. Thị trấn Châu Thành đã tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ heo chết do dịch tai xanh cho bà con trong giáo xứ. Với sự tiếp sức kịp thời của Nhà nước, cộng với tình đoàn kết trong khu dân cư, đàn heo của người dân có khả năng sớm được khôi phục.

Ông Trần Thanh Cảnh, Bí thư chi bộ khu phố 2 cho biết, dù hiện tại đang còn gặp nhiều khó khăn song chi bộ Đảng và Ban quản lý khu giáo xứ luôn nỗ lực vận động các ban ngành, đoàn thể trong khối mặt trận phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong nhân dân, đảm bảo giáo xứ một mùa xuân mới an lành, vui tươi cho bà con giáo xứ.

Phương Quý

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục