BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giết người-Một bị cáo lãnh án tù chung thân 

Cập nhật ngày: 25/12/2021 - 03:16

BTNO - Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại khu vực ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.

Bị cáo Võ Minh Hải trước HĐXX

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 23 giờ ngày 18.9.2021, sau khi uống rượu, bia và sử dụng ma túy, Võ Minh Hải (tự Lý Hải), Sinh ngày 13.1.1995, cư trú ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, điều khiển xe mô tô biển số 70K-5694 chở Văn Thanh Tuấn đến quán nhậu của anh L.V.H, thuộc ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu để tiếp tục uống rượu.

Tại đây, Hải và Tuấn gặp Ngô Minh Thành, Trần Quang Linh, Lê Minh Toàn, Ngô Bá Huỳnh, Huỳnh Trịnh Mẫn đang ngồi uống rượu. Do có quen biết nên Mẫn rủ Hải và Tuấn vào ngồi chung. Trong lúc uống rượu, Hải nhớ trước đó có mâu thuẫn với Linh tại tiệm hớt tóc của Ngô Bá Huỳnh, thuộc ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng nên Hải nói với Linh “nhìn mầy quen quen”, Linh chỉ nói “dạ”.

Khoảng 10 phút sau, Hải nói “không uống nữa” và bỏ ra ra xe mở cốp lấy dao (loại dao Thái Lan) đi đến phía sau nơi Linh đang ngồi đâm 4 nhát vào vùng cổ, nách và cánh tay phải của Linh, Linh đứng dậy bỏ chạy.

Lúc này, Thành đưa hai tay lên nói: “Tao có làm gì mày đâu”, Hải trả lời “mày nói nhiều quá” và cầm dao xông tới, Thành bỏ chạy khoảng 30 mét thì bị té ngã, Hải đuổi theo cầm dao đâm 6 nhát vào vùng nách, hông sườn và mặt ngoài cánh tay phải của Thành làm gãy mũi dao.

Thấy vậy, Hoài chạy đến ôm Hải can ngăn, Thành, Linh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Hồng Hưng (thị xã Hòa Thành), nhưng Thành đã tử vong, Linh điều trị đến ngày 28.9.2021 thì xuất viện.

Sau khi gây án, Hải ném cán dao trên đường bỏ trốn. Sáng ngày 19.9.2021, Hải đến Công an xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu đầu thú.

Quá trình điều tra, Võ Minh Hải thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hành vi nêu trên của bị can Võ Minh Hải phạm vào tội “Giết người”, tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm a, n khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy hành vi của bị cáo Võ Minh Hải là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Minh Hải với mức án tù chung thân.

Dân Hùng