BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo 

Cập nhật ngày: 10/11/2021 - 16:12

BTN - Đến nay, có 34 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 9 hợp tác xã, 21 tổ hợp tác, 23 trang trại, 74 gia trại của hội viên CCB và 431 hộ CCB kinh doanh dịch vụ. Toàn tỉnh không còn hộ CCB nghèo, chỉ còn 41 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,34%, hơn 9.300 hộ khá và giàu, tỷ lệ 77%.

CCB Nguyễn Văn Nỉa chăm sóc vườn măng tre bát độ. (Ảnh chụp tháng 4.2021)

Ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh cho biết, trong những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cán bộ hội viên trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh; tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Điển hình như CCB Nguyễn Văn Nỉa, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành trồng măng tre bát độ. Trước đây, gia đình ông Nỉa thuộc diện khó khăn. Nhận dịp về quê người quen ở miền Trung, ông xin giống tre bát độ về trồng lấy măng, thấy tre bát độ phát triển tốt, măng tre ăn rất ngon nên ông nhân giống dần. Với 1.500m2 đất ông trồng 40 gốc măng, cần cù chịu khó chăm sóc, mỗi năm ông thu hoạch, trừ chi phí còn lãi gần 100 triệu đồng.

Hay như CCB, thương binh 4/4 Bùi Hà Thanh ở ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành. Không đất sản xuất, vợ chồng ông ngày ngày đi làm mướn. Nhờ chi tiêu tiết kiệm, ông mua được 2 công đất cất nhà, trồng mì, nuôi bò, gà, vịt…

Được Hội cho dự lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, ông mạnh dạn đầu tư trồng nhãn, chịu khó chăm sóc, từ thu hoạch nhãn ông mua thêm đất, đầu tư nuôi bò. Hiện nay ông có 6 công nhãn, 3 con bò sinh sản, gà, vịt. Mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng.

Cũng như ông Thanh, sau khi xuất ngũ, CCB Lâm Anh Tuấn, ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, Bến Cầu gặp không ít khó khăn, nhiều năm liền cùng một người bạn rong ruổi khắp nơi đi bán dế. Khi được Hội CCB giới thiệu vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, tìm hiểu qua sách, báo, ông đầu tư nuôi dế. Đến nay, ông Tuấn có 35 ô nuôi dế, diện tích 300m2, mỗi tháng thu hoạch từ 35 đến 45.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 40 đến 45 triệu đồng.

Hằng năm, Hội CCB tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phối hợp Ngân hàng CSXH thông qua 342 tổ tiết kiệm vay vốn, tạo điều kiện cho hơn 2.300 hộ CCB vay vốn trên 325,128 tỷ đồng.

Hội CCB Bến Cầu thăm mô hình nuôi dế của CCB Lâm Anh Tuấn (bên trái). Ảnh chụp tháng 3.2021

Đến nay, có 34 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 9 hợp tác xã, 21 tổ hợp tác, 23 trang trại, 74 gia trại của hội viên CCB và 431 hộ CCB kinh doanh dịch vụ. Toàn tỉnh không còn hộ CCB nghèo, chỉ còn 41 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,34%, hơn 9.300 hộ khá và giàu, tỷ lệ 77%.

“Có thể khẳng định, phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo” của các cấp Hội CCB trong tỉnh”- ông Nguyễn Văn Đẹp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết thêm. 

Hà Quang