BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giúp phụ nữ dân tộc tiếp cận kiến thức pháp luật 

Cập nhật ngày: 27/03/2023 - 09:19

BTNO - Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ dân tộc Khmer được Hội LHPN huyện Châu Thành phối hợp với Hội LHPN xã Hoà Hội thành lập vào đầu năm 2022, qua hơn 1 năm thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp chị em phụ nữ và người dân tộc Khmer kịp thời tiếp cận kiến thức pháp luật.

Hội LHPN huyện trao giấy khen cho 2 thành viên CLB.

Xã Hoà Hội là một xã vùng sâu biên giới, có đường biên giới dài 1,5km giáp với Campuchia. Phụ nữ dân tộc Khmer từ 18 tuổi trở lên là 50 người, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều phong tục tập quán cũng như kiến thức pháp luật của người dân, nhất là chị em phụ nữ còn hạn chế.

Với mục tiêu thực hiện sâu rộng và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chị em phụ nữ và người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer, Hội LHPN huyện Châu Thành phối hợp Hội LHPN xã Hoà Hội thành lập mô hình: “Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” cho phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn với 20 thành viên là phụ nữ dân tộc Khmer, do chị Keo Onl làm chủ nhiệm CLB.

Hoạt động của CLB ban đầu gặp không ít khó khăn, số người tham gia ít, thiếu kinh phí, kỹ năng điều hành của ban chủ nhiệm còn hạn chế, thông tin còn ít ….

Tuy nhiện, Ban chủ nhiệm luôn nỗ lực, vận dụng nhiều phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút hội viên phụ nữ và người dân tham gia. Ban chủ nhiệm chịu khó nghiên cứu các văn bản pháp luật để rút ra các nội dung cốt lõi, phù hợp với tình hình thực tế, dễ hiểu, dễ tiếp thu để tuyên truyền, nhất là những vấn đề về chăm sóc con cái, tổ chức cưới, hỏi, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bạo lực gia đình…

Điều đáng ghi nhận ở CLB là Ban chủ nhiệm thường xuyên đổi mới chủ đề, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức như hái hoa dân chủ, tiểu phẩm sân khấu hoá cũng như đến từng gia đình không có điều kiện thường xuyên tham gia sinh hoạt để tư vấn, tuyên truyền.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa- Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Hội cho biết, sau hơn một năm hoạt động, dù nhận thức pháp luật của chị em vùng đồng bào người dân tộc thiểu số vẫn còn một số hạn chế, tuy nhiên, việc tham gia mô hình CLB đã dần dần có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Hằng tháng tại các buổi sinh hoạt, các chị đều tích cực tham gia, tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống như: tranh chấp tài sản, nạn tảo hôn, vệ sinh môi trường… Với những buổi sinh hoạt như vậy đã giúp chị em nâng cao hiểu biết về pháp luật, thay đổi một số quan niệm lạc hậu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền ATGT.

Đặc biệt, Ban chủ nhiệm CLB đã tham gia hoà giải thành 2 vụ mâu thuẫn trong gia đình và tranh chấp đất đai tại địa bàn; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức 4 cuộc về Luật Nghĩa vụ quân sự có gần 400 lượt người dân tham dự, trong đó có 150 chị em tham gia; bên cạnh đó, phối hợp với cán bộ công chức xã tổ chức về phòng, chống bạo lực gia đình cho chị em tổ phụ nữ số 3, ấp Bố Lớn với 42 chị tham dự.

Để duy trì và có kinh phí hoạt động, CLB vận động các tổ chức, mạnh thường quân, hội viên phụ nữ có điều kiện trên địa bàn ủng hộ cho CLB như: tiền mặt, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng trong sinh hoạt hằng ngày và thường xuyên tặng quà cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn trong CLB.

Chị Keo Onl, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Những năm trước đây, khi chưa thành lập CLB tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, một số chị em trong ấp thường bị chồng bạo hành, đến nay những trường hợp bạo hành đã giảm đáng kể, bình đẳng giới trong các gia đình được nâng lên”.

Chị Keo Sương thành viên CLB chia sẻ: “CLB tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực sự là sân chơi bổ ích, phù hợp với chị em nông thôn, nhất là chị em đồng bào Khmer, là nơi chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc phát sinh trong cuộc sống thường ngày trong gia đình. Đồng thời giúp chị em nắm bắt thông tin, các văn bản pháp luật kịp thời, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng”.

Trao quà cho các thành viên trong CLB có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Keo Och cho biết, tham gia CLB tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Từ đó tôi vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tá Nguyễn Trường Ân- Trưởng Công an xã Hoà Hội cho biết: “Từ khi CLB hoạt động đến nay, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân trên địa bàn xã nói chung và ấp Bố Lớn nói riêng ngày càng được nâng cao. Các tệ nạn xã hội như đánh bài, đá gà, thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya… giảm đáng kể. 

Các chị em thông báo nhiều tin tức có giá trị trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương như đánh bài, uống rượu gây rối an ninh trật tự… giúp Công an ngăn chặn và xử lý kịp thời”.

 “Qua hiệu ứng tích cực mang lại của mô hình CLB tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ người Khmer của xã Hoà Hội đã và đang tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chị em.

Từ đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ dân tộc trong gia đình, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giời”- chị Nguyễn Thị Nhàn- Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành cho biết.

Tố Tuấn - Hà Quang