BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ðại đức Thích Quảng Nghiêm:

Giúp người là niềm vui 

Cập nhật ngày: 06/05/2018 - 16:42

BTN - Ðại đức Thích Quảng Nghiêm cho biết, thời gian tới, ông tiếp tục vận động các phật tử tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những gia đình khó khăn, người già neo đơn, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương hoàn thành thành tốt nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu ấp văn hoá.

Ðại đức Thích Quảng Nghiêm (giữa) và các cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Huyện uỷ Gò Dầu tổ chức mới đây, Ðại đức Thích Quảng Nghiêm- trụ trì chùa Hiệp Lâm (ấp Ðá Hàng, xã Hiệp Thạnh) là một trong những cá nhân được chọn báo cáo tham luận và khen thưởng.

Với tâm nguyện giúp được một người, một phật tử khó khăn vươn lên trong cuộc sống là niềm vui, hạnh phúc không có gì sánh được, trong 2 năm qua, Ðại đức Thích Quảng Nghiêm đã vận động gần 70 triệu đồng tặng 170 phần quà cho người nghèo; phối hợp MTTQ xã Hiệp Thạnh trao tặng 1 con bò sinh sản cho gia đình khó khăn; xây tặng 1 căn nhà đại đoàn kết với chi phí 47 triệu đồng; vận động hỗ trợ 8,5 triệu đồng giúp người dân nâng cấp, giặm đá mi hơn 100m đường giao thông nông thôn…

Trong quá trình truyền đạo, Ðại đức còn vận động phật tử ở khu dân cư giặm vá các tuyến đường, khai thông cống rãnh, phát quang cho đường xóm thông thoáng, tổ chức các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo, khó khăn tại địa phương với tổng số tiền 73 triệu đồng.

Ðại đức Thích Quảng Nghiêm cho biết, thời gian tới, ông tiếp tục vận động các phật tử tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những gia đình khó khăn, người già neo đơn, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương hoàn thành thành tốt nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu ấp văn hoá.

Công Kha