BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Khởi công dự án trùng tu, tôn tạo di tích Đình Thanh Phước 

Cập nhật ngày: 30/04/2023 - 22:33

BTNO - Ngày 30.4, UBND huyện Gò Dầu tổ chức lễ khởi công dự án trùng tu, tôn tạo di tích Đình Thanh Phước.

 

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Minh- nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh; ông Nguyễn Văn Hiếu- Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú- Thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông, cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh và huyện Gò Dầu.

Đình Thanh Phước được công nhận Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh vào năm 2004. Đình được xây dựng từ năm 1897, là một trong những ngôi đình có quy mô so với các ngôi đình khác trong tỉnh. Có khuôn viên rộng trên 3.000m2, xung quanh có nhiều cây dầu cổ thụ, kiến trúc đình theo hình chữ tam, mặt chính quay về hướng Tây nhìn ra sông Vàm Cỏ Đông.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công.

Đình thờ ông Đặng Văn Châu, lãnh binh triều Nguyễn- là người đầu tiên đến khai phá vùng đất này. Năm 1862, khi thực dân Pháp buộc triều đình Huế ký hoà ước Nhâm Tuất, nhường 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ cho Pháp. Ông Châu không phục nên cùng nghĩa quân tiếp tục hoạt động chống Pháp.

Về sau, ông bị giặc bắt và sát hại tại Xoài Đồn. Dân làng kính phục lòng yêu nước của ông nên lập ngôi đình bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, gần nơi ông hy sinh để thờ phụng, nay thuộc địa bàn khu phố Nội ô, thị trấn Gò Dầu. Ông Đặng Văn Châu được sắc phong là thành hoàng bổn cảnh làng Thanh Phước.

Chi phí thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo di tích Đình Thanh Phước được xã hội hoá gần 40 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Trọng Cầu