BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Nông dân thu nhập cao nhờ sản xuất lúa giống 

Cập nhật ngày: 08/08/2017 - 20:07

BTNO - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Dầu cùng với Trạm Khuyến nông huyện, Ban quản trị Hợp tác xã (HTX) Giống cây trồng và Dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn tổ chức tổng kết mô hình nhân giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2017.

Lãnh đạo Phòng NN & PTNT huyện Gò Dầu cho biết, vụ lúa Hè Thu 2017, nông dân trong huyện sản xuất 102 ha lúa giống xác nhận, trong đó có gần 50 ha nông dân ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời sản xuất theo phương pháp cấy lúa bằng máy.

Số diện tích lúa cấy có hợp đồng bao tiêu sản phẩm được sản xuất ở hai địa điểm là xã Bàu Đồn (39,5 ha) và xã Cẩm Giang (10,4 ha).  Số diện tích còn lại nông dân sản xuất theo cách sạ hàng, tập trung ở các xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Cẩm Giang, Bàu Đồn.

Thu hoạch lúa giống ở HTX Giống cây trồng và Dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn.

Mô hình nhân lúa giống được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo quy trình kỹ thuật, khử lẫn đạt yêu cầu, đạt chất lượng giống.

Nông dân sản xuất theo quy trình “4 đúng” và “3 giảm, 3 tăng”, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí. Khó khăn hiện nay trong sản xuất lúa giống là HTX cũng nhu các tổ hợp tác và nông dân huyện Gò Dầu chưa được trang bị máy cấy. Khâu cấy lúa phải thuê người dân từ nơi khác đến với chi phí cao, không chủ động được thời gian gieo cấy.

Ông Nguyễn Văn Nhành- Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Giống cây trồng và Dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn cho biết, bình quân năng suất lúa cấy vụ này đạt từ 6,5 tấn đến 7 tấn/ha. Theo hợp đồng, Công ty thu mua lúa của nông dân tại điểm tập kết lúa với giá 6.170 đồng/kg lúa tươi, cao hơn lúa thương phẩm 1.400 đồng/kg. Trừ chi phí đầu tư, nông dân sản xuất lúa giống có thu nhập cao hơn sản xuất lúa thương phẩm từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/ha. Nhờ có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, nông dân an tâm sản xuất, không phải lo khâu đầu ra sản phẩm..

N.H