Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 1.8, quân đội Hà Lan đã rút về nước kết thúc sứ mệnh gìn giữ hoà bình 4 năm tại Afghanistan.

Hôm 1.8, quân đội Hà Lan đã rút về nước kết thúc sứ mệnh gìn giữ hoà bình 4 năm tại Afghanistan.
Một quan chức đại sứ quán Hà Lan tại thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết, buổi lễ trao trả và tiếp nhận quyền kiểm soát được tổ chức tại căn cứ quân sự chính ở tỉnh miền trung Uruzgan, nơi hầu hết binh sĩ Hà Lan được triển khai.
Thiếu tá Joel Harper, người phát ngôn của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế của NATO (ISAF) đã cảm ơn sự đóng góp của quân đội Hà Lan trong thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ duy trì sức mạnh quân sự hiện nay của họ trong khu vực. Ông Joel Harper nói: “Quân đội Hà Lan đã đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh tại Uruzgan và chúng tôi vinh dự nhận được sự cống hiến của họ trong suốt thời gian quân đội Hà Lan giữ gìn an ninh tại tỉnh này”.
![]() |
|
Bính lính Hà Lan trong cuộc chiến Afghanistan |
“Chúng tôi dự định chuyển hoạt động đa quốc gia mới đến tỉnh này để đảm bảo quá trình chuyển tiếp được suôn sẻ… Chúng tôi sẽ duy trì khả năng quân sự hiện nay” - Joel Harper nói thêm.
Trong 4 năm qua, 2.000 binh sĩ Hà Lan được coi là lực lượng hoạt động hiệu quả trong các chiến dịch ổn định tình hình tại Afghanistan. Đây là đợt giảm binh lực quan trọng đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Afghanistan, kéo dài 9 năm qua, giữa thời điểm tình trạng bạo lực do Taliban thực hiện đang trở nên tồi tệ. Việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của lực lượng này cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng Liên minh quân sự quốc tế. Hiện nay con số mất mát và thương vong của lực lượng quốc tế đang gia tăng. Ngoài ra, nhiều người nghi ngờ về tính đúng đắn và hiệu quả của chiến dịch và chiến lược đang thực hiện tại Afghanistan.
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hà Lan, tất cả binh sĩ nước này sẽ trở về nhà vào tháng 9 tới, trong khi 4 máy bay chiến đấu F-16, 3 trực thăng Chinook và 5 trực thăng Apache sẽ rút về nước vào cuối năm.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng cảm ơn chính phủ Hà Lan “vì những việc làm mà binh sĩ và nhân viên phát triển Hà Lan đã và sẽ làm trong công cuộc xây dựng đất nước Afghanistan”.
Không chỉ binh lính Hà Lan rời Afghanistan. Canada cũng tuyên bố sẵn sàng rút toàn bộ 2.800 binh lính của mình khỏi Afghanistan trong năm tới, trong khi Anh tuyên bố rút lực lượng của mình vào năm 2015. Ngay cả Mỹ cũng đã đánh tiếng sẽ rút một số binh sĩ vào năm 2011, mở đầu cho việc chấm dứt hoạt động tham chiến của họ tại Afghanistan vào năm 2014.
THUÝ TRINH
(Theo AFP)
