BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu:

Hai căn nhà gần cầu K33 có dấu hiệu lấn chiếm đất công trình thủy lợi 

Cập nhật ngày: 29/04/2021 - 08:49

BTNO - Gần cầu K33 (bắc ngang kênh chính Đông), hiện có hai công trình kiểu nhà ở tạm được người dân xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm đất thuộc phạm vi công trình thủy lợi.

Tổ công tác đang làm việc với chủ căn nhà bên địa phận xã Bến Củi.

Căn nhà thứ nhất tại vị trí gần đầu cầu K33 thuộc địa phận xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Mặt hậu của căn nhà được xây tường, tô xi măng, lắp cửa sổ song sắt khá kiên cố. Cột nhà xây bằng gạch, cũng có một số trụ cột xi măng, mái lợp tôn, mặt trước nhà đang thi công dang dở.

Căn nhà thứ hai cũng gần cầu K33, hướng đối diện bên kia kênh chính Đông, thuộc địa phận xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu). Căn nhà này được xây bằng khung sắt, vách tôn, mái tôn, nền xi măng lát gạch, phần lớn căn nhà được lắp cửa kéo bằng sắt, kéo điện thắp sáng, dựng tháp sắt đặt bồn chứa nước sinh hoạt.  Ngoài ra, chủ nhà còn chôn trụ mắc dây rào kẻm bao quanh khu đất, trồng nhiều cây lâu năm, cất công trình phụ nhà mát.

Chủ nhà đã chôn trụ xi măng mắc dây rào kẻm bao quanh khu đất.

Sáng 17.4.2021, tổ công tác gồm đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Công ty KTTL DT-PH); UBND xã Phước Minh; UBND xã Bến Củi đến kiểm tra thực tế sử dụng đất tại vị trí hai căn nhà nêu trên. Ông Bùi Đăng Khoa- Phó Giám đốc Công ty KTTL DT-PH cho biết, qua khảo sát và làm việc với chủ căn nhà bên địa phận xã Phước Minh thì phần lớn diện tích nhà này nằm trong phạm vi lưu không kênh, hành lang đường bộ.

Cũng theo ông Khoa, đối với căn nhà bên địa phận xã Bến Củi, công trình phụ nhà mát và một số cây trồng lâu năm tại đây nằm trong phạm vi lưu không kênh. Riêng căn nhà chính, do chủ nhà có cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cần thêm thời gian để xác định lại các vấn đề liên quan.

Công trình phụ nhà mát được cất trên phạm vi lưu không kênh chính Đông.

Cụ thể, Công ty KTTL DT-PH sẽ rà soát lại hồ sơ đang quản lý, sau đó thực hiện đo đạc, xác định phạm vi đất thuộc công trình thủy lợi. Trường hợp nếu việc cấp “sổ đỏ” có sai sót, Công ty KTTL DT-PH sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lại hiện trạng đất thuộc phạm vi công trình thủy lợi.

Một trong số loại cây lâu năm được trồng tại khu đất (căn nhà bên địa phận xã Bến Củi).

Qua quan sát trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chủ căn nhà bên địa phận xã Bến Củi cung cấp, đất có diện tích 542m², thuộc thửa số 4, tờ bản đồ số 1, mục đích sử dụng đất trồng lúa nước còn lại (LUK), ngày cấp giấy 26.10.2020. Tại sơ đồ minh họa trên “sổ đỏ”, thửa đất hình tam giác, một cạnh giáp kênh chính Đông, một cạnh giáp đường đất 789, cạnh còn lại giáp kênh tiêu và cống hoàn lưu nước cho sông Sài Gòn (cống K1+600).

Kênh tiêu và cống hoàn lưu nước K1+600 giáp ranh với một cạnh đất có căn nhà hiện hữu (bên  địa phận xã Bến Củi).

Được biết, Công ty KTTL DT-PH đã có kế hoạch mở rộng cống K1+600 nhằm hoàn lưu nước cho sông Sài Gòn được thông thoáng hơn, tức công trình mở rộng sẽ tiến đến gần sát căn nhà thứ hai đang đề cập. Thế nên, việc cất nhà ở tại đó là không phù hợp. Mặt khác, trường hợp nếu việc cấp “sổ đỏ” trên là đúng quy định thì chủ đất cũng không được cất nhà ở tại đây, vì trên “sổ đỏ” có ghi rõ mục đích sử dụng đất diện tích 542m² là LUK.

Căn nhà và công trình phụ bên địa phận xã Bến Củi nhìn từ hướng bờ kênh chính Đông đối diện.

Thiết nghĩ, tình trạng xây cất nhà ở lấn chiếm phạm vi công trình thủy lợi cần phải được xử lý dứt điểm ngay từ đầu, tránh hậu quả khó giải quyết về sau. Hiện vụ việc trên đang được Công ty KTTL DT-PH rà soát, làm rõ.

Căn nhà được xây cất gần đầu cầu K33 thuộc địa phận xã Phước Minh.

Minh Quốc