Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hai Đội K70, K71: Tìm kiếm, quy tập 125 hài cốt liệt sĩ trong đợt 1, giai đoạn XXIII 

Cập nhật ngày: 27/01/2024 - 08:20

BTN - Sáng 25.1, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh tổ chức đón hai Đội K70, K71 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Campuchia về nước.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, tỉnh Tây Ninh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ hai Đội K70, K71 và lực lượng bảo vệ dẫn đường nước bạn.

Đến dự có Đại tá Thái Thành Đức- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ đợt I, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024), hai Đội K70, K71 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước tại 5 tỉnh: Kampong Cham, Tbong Khmum, Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meancheay thuộc Vương quốc Campuchia; thời gian từ ngày 9.11.2023 đến 25.1.2024. Kết quả, hai đội đã tìm kiếm, quy tập được 125 hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn, cán bộ, chiến sĩ của hai đội có quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ, dẫn đường của tiểu khu quân sự 5 tỉnh và chính quyền địa phương các cấp Campuchia, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận, giúp đỡ, hỗ trợ vật chất, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân địa phương nơi đóng quân và nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đưa các anh về đất mẹ.

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tăng gia sản xuất và đưa vào ăn thêm cho bộ đội và tặng cho nhân dân Campuchia rau, củ, quả các loại. Từ những việc làm có ý nghĩa thiết thực đã góp phần giữ vững, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tình hữu nghị, gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ hai Đội K70, K71 và cảm ơn lực lượng bảo vệ, dẫn đường nước bạn đã giúp đỡ hai đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu hai đội nhanh chóng ổn định nơi ăn, ở, tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai các mặt công tác bảo đảm, làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, kiểm tra phương tiện, tập huấn bồi dưỡng tiếng Khmer và công tác chuyên môn phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt II giai đoạn XXIII sắp tới.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 sắp đến, Đại tá Nguyễn Thanh Phong và thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao quà tết cho các đơn vị và chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Huy Thường